Thể thao

Quang Hải từ chối sang Nhật Bản thi đấu

Chân sút của CLB Hà Nội đã từ chối lời đề nghị của Consadole Sapporo.

CLB Consadole Sapporo (Nhật Bản) đã gửi thư cho CLB Hà Nội đề nghị được chiêu mộ tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Tuy vậy chân sút hiện đang hội quân cùng ĐT U23 Việt Nam đã từ chối lời đề nghị này trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn.

Quang Hải từ chối sang Nhật Bản thi đấu
Ảnh: CLB Hà Nội

Lý do mà Quang Hải đưa ra là vì anh tin tưởng vào sự phát triển của CLB Hà Nội trong tương lai, và coi đội bóng là bệ phóng tốt nhất cho sự nghiệp của bản thân.

Với việc Quang Hải từ chối ra nước ngoài thi đấu, CLB Hà Nội sẽ sớm công bố hợp đồng mới của anh với đội bóng.

Hiện tại, các CLB Nhật Bản không có hạn chế về số lượng cầu thủ nước ngoài được đăng ký thi đấu trong một mùa giải, nhưng mỗi đội bóng J1 League chỉ được đăng ký tối đa 5 cầu thủ trong đội hình ra sân ở mỗi trận.

Tuy vậy, mới đây BTC J1 League đã công bố điều luật mới cho phép các CLB đăng ký không giới hạn các cầu thủ tới từ các nước đối tác của giải đấu này, bao gồm Thailand, Vietnam, Myanmar, Malaysia , Cambodia, Singapore, Indonesia và Qatar.

Consadole Sapporo hiện có một cầu thủ Đông Nam Á là Chanathip Songkrasin (Thái Lan), trước đây họ cũng từng chiêu mộ Lê Công Vinh.

Ngoài Chanathip, ba cầu thủ Thái Lan khác đang thi đấu tại Nhật Bản là Thitipan Puangchan (Oita Trinita), Nattawut Suksum (FC Tokyo) và Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos). Mới đây Theerathon đã trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên vô địch J1 League, sau khi lên ngôi cùng CLB Yokohama F. Marinos.

Văn Cơ (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/quang-hai-tu-choi-sang-nhat-ban-thi-dau-d67383.html?demo