Thể thao >> Thể thao trong nước

Quang Hải dính chấn thương dây chằng đầu gối, bỏ ngỏ khả năng ra sân ngày V.League trở lại

Quang Hải vắng mặt trong trận giao hữu với CLB Phú Thọ vào chiều 6/3. Theo tiết lộ, tiền vệ của Hà Nội FC đang gặp vấn đề về dây chằng đầu gối.

"Quang Hải đang bị chấn thương, chắc tuần sau cậu ấy mới có thể quay lại tập luyện được. Hải bị giãn dây chằng đầu gối nhẹ nên không thể thi đấu trận này", thủ môn Bùi Tấn Trường tiết lộ với truyền thông. Với tình hình này, khả năng Quang Hải có thể ra sân trong trận gặp CLB Hải Phòng vào tuần sau vẫn còn bỏ ngỏ.

Không chỉ Quang Hải, hàng công Hà Nội FC còn đang gặp những vấn đề khác khi tiền đạo Bruno Cunha cũng dính chấn thương. Ở trận đấu với CLB Phú Thọ, HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải xếp Thái Quý (hiệp 1), Thành Chung (hiệp 2) trong vai trò trung phong cắm.

"Bruno bị chấn thương nhẹ, hơi giãn cơ bắp đùi nên Thành Chung thay thế. Thành Chung chơi tương đối tốt, được HLV tin tưởng khi cậu ấy hiểu đồng đội, biết cách phối hợp để tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn", Tấn Trường nhận xét.

Quang Hải dính chấn thương dây chằng đầu gối, bỏ ngỏ khả năng ra sân ngày V.League trở lại
Trong 2 mùa giải gần đây, Hà Nội FC có nhiều cầu thủ dính chấn thương đầu gối nặng như Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu.

Ở trận đấu này, Hà Nội FC gặp đôi chút khó khăn trong hiệp 1 khi sử dụng nhiều cầu thủ dự bị và phải tới phút 45 mới có được bàn mở tỉ số. Tuy nhiên khi tung những ngoại binh như Moses, Geovane và nhiều trụ cột vào sân trong hiệp 2, đội bóng này đã ghi liền 4 bàn vào lưới CLB Phú Thọ.

Thủ môn Tấn Trường chia sẻ trận thắng hôm nay giúp các cầu thủ Hà Nội FC lấy lại cảm giác chiến thắng, đặc biệt sau khởi đầu không tốt và quãng nghỉ dài của V.League 2021 vì dịch bệnh. Dù vậy, không phải vì thế mà Tấn Trường và các đồng đội tỏ ra chủ quan.

"Cá nhân mình không nghĩ thắng trận này là trận tới sẽ giành chiến thắng đâu. Tôi coi trận này là bước đệm để anh em quen cảm giác thi đấu, hiểu hơn cách chơi HLV đề ra cho trận tới đá với Hải Phòng sắp tới".

Quang Hải dính chấn thương dây chằng đầu gối, bỏ ngỏ khả năng ra sân ngày V.League trở lại - Ảnh 2.

"Nhìn chung được chơi với Hà Nội FC là cơ hội để chúng tôi học tập. Các em vẫn còn trẻ, còn nhiều điều cần cải thiện.

Hiệp 1 Phú Thọ còn sức, chơi tương đối ổn nhưng khi gặp các cầu thủ ngoại, các anh lớn có trình độ chuyên môn tốt hơn trong hiệp 2 thì sự chênh lệch bộc lộ rõ. Nhưng nhìn chung tôi hài lòng về tinh thần các cầu thủ.

Khi đến đây, tôi thấy Phú Thọ chơi sơ đồ 2 trung vệ chưa đáp ứng được nên chuyển sang đá 3 trung vệ. Tuy nhiên khi chơi với Hà Nội FC thì sơ đồ nào cũng không còn quan trọng nữa rồi", HLV Vũ Như Thành bày tỏ.

Theo Linh Đan (Pháp luật và Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/quang-hai-dinh-chan-thuong-day-chang-dau-goi-bo-ngo-kha-nang-ra-san-ngay-vleague-tro-lai-162210603192054248.htm