Thể thao

Quang Hải chơi bài ngửa với Pau FC

Liên tục bị đày ải và cho rằng không phù hợp với chiến thuật và cách thi đấu của HLV Tholot, Quang Hải dường như đã bị… loại khỏi danh sách CLB và gần như không còn khả năng tiếp tục cuộc sống ở Pháp.

Tiền vệ người Hà Nội mới đây đã chơi bài ngứa với Pau FC. Theo đó, hôm qua là ngày thi đấu của CLB, trong một trận đấu rất quan trọng để quyết định tấm vé trụ hạng ở Ligue 2, nhưng Quang Hải đã vắng mặt và đăng ảnh… đi du lịch. Pau đã thắng Guingamp 2-1 chung cuộc và vươn lên vị trí thứ 13 trên BXH, hơn nhóm xuống hạng 6 điểm. Cách biệt này tạm thời giúp họ an toàn trong bối cảnh mùa giải còn 6 vòng đấu.

Quang Hải chơi bài ngửa với Pau FC
 Pau FC tiếp tục thắng khi Quang Hải vắng mặt

Trên trang cá nhân, Quang Hải đã đang bức ảnh đang du ngoạn ở một vài địa điểm du lịch, bên cạnh người đại diện Michele Fersini. Hai người được cho là “kẻ tung người hứng”, Fersini là người chụp ảnh, còn “caption” là nhân vật chính. Cầu thủ Việt Nam được cho là bức xúc với việc bị HLV Tholot liên tục đầy đọa, nên đã đi chơi và đăng ảnh lên facebook, như một cách để ám chỉ về tương lai của mình.

Quang Hải chơi bài ngửa với Pau FC - 1
Quang Hải đăng ảnh đi chơi lên facebook đúng vào ngày mà Pau FC thi đấu

Thậm chí, người đại diện của anh đã nói bóng gió về chuyện sẽ kết thúc cuộc sống tại miền Tây Nam nước Pháp. Fersini cũng tiết lộ ông và thân chủ đã đề xuất một cuộc gặp với BLĐ Pau FC để bàn tính chuyện tương lai nhưng chưa nhận được phản hồi. Trên thực tế, tiền vệ người Hà Nội không thi đấu vòng 32 Ligue 2 do không được đăng kí thi đấu nhưng anh có chơi đủ 90 phút cho đội Pau B. Đây là một phần trong hợp đồng làm việc của anh tại đội bóng mà anh đầu quân, nên nó được tính vào hạng mục thời gian làm việc để đảm bảo việc được trả lương.

Bóng đá châu Âu đang bước vào tháng thi đấu cuối mùa giải. Khả năng Quang Hải tiếp tục không được ra sân ở đội 1 rất cao, bởi lúc này, anh thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu của đội.

MH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/quang-hai-choi-bai-ngua-voi-pau-fc-d161170.html