Thể thao

Quân của HLV Mai Đức Chung lọt tốp đề cử Fair Play 2022, trợ lý của thầy Park nhận vinh danh đặc biệt

Tối 1/2, Ban tổ chức Giải thưởng Fair Play 2022 đã công bố tốp 5 đề cử chính thức, đồng thời Vinh danh trọn đời dành cho trợ lý Lee Young-jin vì những cống hiến đặc biệt của ông dưới thời HLV Park Hang-seo.

Ngày 1/2, Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair-Play 2022 đã thống nhất danh sách rút gọn 5 đề cử cùng với đề xuất giải thưởng "Vinh danh trọn đời.

Có tổng cộng 16 đề cử do người hâm mộ, các phóng viên thể thao, giới chuyên môn gửi về Ban tổ chức. Hội đồng thẩm định gồm 9 thành viên đã xét từng đề cử theo những tiêu chí và tranh luận để chọn ra 5 đề cử chính thức sắp xếp theo thứ tự a,b,c gồm:

Tuyển nữ Việt Nam được đầu tư khủng cho World Cup 2023

1/. Bác sĩ Dương Tiến Cần của đội U-23 Việt Nam “hy sinh” ở lại Campuchia chăm sóc các cầu thủ mắc Covid-19. Khi phát hiện các cầu thủ trẻ Việt Nam mắc Covid-19 tại Campuchia, bác sĩ Cần dù âm tính vẫn tự nguyện trực tiếp chăm sóc cho cầu thủ. Kết thúc giải, dù trong danh sách được về nước cùng đoàn mừng chức vô địch nhưng bác sĩ Cần vẫn xin ở lại để tiếp tục chăm sóc 4 cầu thủ còn chưa khỏi bệnh. Do đó anh không thể về nước dù ở nhà vợ anh sinh con mà vắng chồng.

2/. Cầu thủ trẻ Bảo Đức của đội U15 HA Gia Lai bỏ lập hat-trick đá bóng ra ngoài để bác sĩ kịp vào săn sóc đối thủ. Tại giải U15 toàn quốc trong trận HA Gia Lai – Bình Định, thấy đồng nghiệp U15 đối phương đau đớn nằm sân cầu thủ trẻ Bảo Đức đã chủ động đưa bóng ra biên dù cơ hội lập hat-trick cho riêng mình rất gần nếu ghi bàn trong tình huống mặt đối mặt với thủ môn.

3/. Đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua mọi khó khăn thách thức tại vòng chung kết Asian Cup 2022 giữa mùa dịch Covid-19 và có trận chỉ vừa đúng số cầu thủ đăng ký trước trận đấu. Thiếu hụt trầm trọng nhưng toàn đội vẫn kiên cường thi đấu đạt dấu ấn lịch sử là đoạt tấm vé dự vòng chung kết World Cup nữ.

4/. Nhóm cổ động viên Vietnam Golden Star (VGS) vượt đường xa trong những ngày giáp Tết để chuyển đại kỳ 3.000 m2 kịp ra Hà Nội và có mặt trên sân Mỹ Đình đúng ngày mùng 1 Tết làm chỗ dựa tinh thần cho các tuyển thủ Việt Nam trong chiến thắng đội tuyển Trung Quốc 3-1. Đó cũng là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á tại vòng loại cuối World Cup.

5/. Nữ tuyển thủ Thuỳ Trang tặng áo đấu để tham gia bán đấu giá làm từ thiện giúp người nghèo. Sau khi đội tuyển nữ Việt Nam tham dự vòng chung kết Asian Cup 2022 đoạt vé dự World Cup. Thuỳ Trang đã tặng chiếc áo thi đấu của mình với mục đích bán đấu giá góp phần làm từ thiện giúp những hoàn cảnh khó khăn.

Giải thưởng Fair Play được tổ chức từ năm 2012 nhằm tôn vinh lối chơi đẹp, phong cách thi đấu cao thượng, trong sáng cùng những hình ảnh đẹp cả trong và ngoài sân cỏ của bóng đá Việt Nam. Bên cạnh giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam, đây là giải thưởng uy tín của bóng đá nước nhà.

Dự kiến Gala trao giải thưởng Fair Play 2022 sẽ được tổ chức tại TP.HCM vào đầu tháng 3/2023.

Vinh danh HLV Lee Young-jin

HLV Lee Young-jin là trợ lý số 1 của HLV Park Hang-seo, một chuyên gia phân tích chiến thuật, một cộng sự tận tình và đặc biệt tỉnh táo ở nhiều tình huống cần giúp đồng nghiệp hạ nhiệt đồng thời là một người thầy tận tụy với các cầu thủ Việt Nam, góp phần quan trọng mang về nhiề kỳ tích của bóng đá Việt Nam suốt năm 2018 đến nay.

Chính HLV Park cũng nói về người cộng sự thân tín rất chân tình: "Lee Young-jin là bộ não của tôi khi "nghĩ hộ" tôi mọi thứ. Tôi chỉ cần xem qua và quyết định một trong nhiều lựa chọn mà anh ấy đề xuất. Tôi may mắn có rất nhiều thành công ở Việt Nam, một phần nhờ thuyết phục được Lee sang Việt Nam từ đầu để hỗ trợ công việc cho tôi".

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/quan-cua-hlv-mai-uc-chung-lot-top-e-cu-fair-play-2022-tro-ly-cua-thay-park-nhan-vinh-danh-ac-biet-a367857.html