Thể thao >> World Cup 2022

Quan chức Thái Lan mong NHM 'thông cảm nếu không được xem World Cup'

Quan chức Thái Lan đã phải lên tiếng xin người dân thông cảm nếu không được xem World Cup 2022 khi tiến trình mua bản quyền lúc này vẫn rất trì trệ.

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là World Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh (20/11) nhưng tới thời điểm này, Thái Lan vẫn là nước Đông Nam Á duy nhất chưa có bản quyền giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Ông Kongsak Yodmanee, người đứng đầu Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) tiết lộ quá trình đàm phán mùa bản quyền World Cup 2022 vẫn trì trệ khi FIFA vẫn không chịu giảm giá sâu như mong muốn của quốc gia này.

Cụ thể, FIFA chào giá 42 triệu USD còn Thái Lan trả 28 triệu USD. Trong lá thư phản hồi mới nhất, cơ quan đứng đầu bóng đá thế giới có thành ý giảm, nhưng con số rất nhỏ.

Quan chức Thái Lan mong NHM 'thông cảm nếu không được xem World Cup' ảnh 1

"Nếu các cuộc đàm phán trong vài ngày tới vẫn không suôn sẻ, FIFA không chấp nhận giảm giá như mong muốn của SAT thì chúng ta không thể phát sóng trực tiếp giải đấu này".

"Chúng tôi không thể chấp nhận một mức giá quá đáng được. 42 triệu USD là giá quá cao đối với phía Thái Lan, nhất là nếu nhìn sang số tiền các nước lân cận bỏ ra" - ông Yodmanee thừa nhận.

Người đứng đầu Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) cũng hé lộ rằng Thái Lan bỏ ngỏ phương án mua các gói nhỏ thay vì cả 64 trận theo phương án ban đầu.

Ông nói: "SAT đang cố gắng hết sức để đạt được thỏa thuận với FIFA trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi đã gửi các điều kiện cho FIFA để họ xem xét mức giá hợp lý, trong đó có lựa chọn chia bản quyền thành các gói nhỏ hơn".

Ông Yodmanee cũng muốn người hâm mộ nước nhà thông cảm, phòng trường hợp xấu nhất. "Mong mọi người hiểu cho, nếu giá quá cao thì chúng ta không thể chấp nhận. World Cup lần này, có thể sẽ không có chương trình phát sóng trực tiếp" - vị quan chức này chốt lại.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/quan-chuc-thai-lan-mong-nhm-thong-cam-neu-khong-uoc-xem-world-cup-a363487.html