Thể thao >> Thể thao trong nước

Quách Thị Lan vấp ngã trên đường giành HC vàng

Cố rướn người để chiến thắng nội dung 400m, Quách Thị Lan ngã sõng soài khi cán đích, ở ngày hai giải điền kinh Quốc gia 2020 chiều 11/11.

 

Quách Thị Lan vấp ngã trên đường giành HC vàng
Nỗ lực khiến Quách Thị Lan trượt ngã...
Quách Thị Lan vấp ngã trên đường giành HC vàng - 1
... sau khi về đích đầu tiên ở nội dung 400m trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) chiều 11/11. Ảnh: Kim Hòa.

Ở đường chạy số 4, Quách Thị Lan tạo ra cuộc đua gay cấn với đàn chị Nguyễn Thị Huyền - nhà vô địch ba kỳ liên tiếp ở SEA Games và cũng là đương kim vô địch quốc gia ở cự ly 400m nữ.

Cả hai gần như song hành trong gần 400 mét. Ở những mét cuối cùng Quách Thị Lan rướn người hết mức, giành HC vàng với thời gian 52 giây 46. Tuy nhiên, cũng vì thế mà VĐV của đoàn Thanh Hóa mất đà và ngã ngay sau khi cán đích.

Trước đó một ngày, Quách Thị Lan cùng Quách Công Lịch trở thành cặp anh em ruột đầu tiên trong lịch sử điền kinh Việt Nam giành HC vàng ở cùng một nội dung (4x400m hỗn hợp nam nữ).

Hôm nay, Quách Công Lịch chỉ về thứ ba 400m nam, với thời gian 47 giây 83. Chiến thắng thuộc về nhà vô địch SEA Games 2019 Trần Nhật Hoàng (đoàn Khánh Hòa) sau 46 giây 91.

Ngần Ngọc Nghĩa là cái tên khác gây chú ý, khi cùng đồng đội của đoàn CAND giành HC vàng chạy tiếp sức 4x100m với thời gian 40 giây 90. Trong ngày thi đấu thứ nhất, Ngọc Nghĩa đã phá kỷ lục quốc gia nội dung 100m sau 10 giây 40. Cột mốc cũ là 10 giây 47 do anh xác lập ở Đại hội TDTT toàn quốc 2018.

Ở nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp, Lê Tú Chinh cùng đồng đội đoàn TP HCM giành HC vàng với thành tích 42 giây 54. Trong ngày thi đấu thứ nhất, Tú Chinh cũng chiến thắng cự ly 100m sau 11 giây 43, vượt qua thành tích từng giúp cô giành HC vàng SEA Games 30.

Tại cự ly 1.500m nữ, Nguyễn Thị Oanh thể hiện sức mạnh vượt trội khi chiến thắng sau 4 phút 13 giây 88, bỏ xa người đứng thứ hai là Khuất Phương Anh (4 phút 26 giây 77).

Một số tấm HC vàng đáng chú ý khác hôm nay là Nguyễn Văn Lai (đoàn Quân đội, nội dung 5000m), Nguyễn Tiến Trọng (đoàn Quân đội, nhảy xa), Lò Thị Hoàng (đoàn Sơn La, ném lao), Trần Văn Đảng (đoàn Hà Nội, 1500m), Trương Thị Thu (đoàn Thanh Hóa, nhảy sào).

Diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11 trên sân Mỹ Đình, giải điền kinh vô địch quốc gia 2020 có sự tham dự của 458 VĐV (276 nam, 182 nữ). Đây là giải đấu quan trọng nhất của điền kinh Việt Nam trong năm nay, quy tụ tất cả những chân chạy xuất sắc. Thành tích tại giải là cơ sở để ban huấn luyện đội tuyển xem xét lựa chọn đội hình các VĐV dự thi vòng loại Olympic 2021.

Hiện tại, điền kinh Việt Nam chưa có VĐV nào vượt qua vòng loại để có mặt tại Tokyo năm sau, do các giải điền kinh ở châu Á bị hoãn vì Covdi-19. Do thành tích ở các nội dung cá nhân của Việt Nam còn kém xa so với chuẩn Olympic, niềm hy vọng lớn nhất là nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m. Tại SEA Games 2019, bốn VĐV Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn đã giành HC vàng với thành tích 3 phút 19 giây 50.

Kể từ năm 2012, đây là lần đầu tiên giải được tổ chức trên sân Mỹ Đình.

Kim Hòa




https://vnexpress.net/quach-thi-lan-vap-nga-tren-duong-gianh-hc-vang-4190412.html