Thể thao

Quả bóng Vàng của Karim Benzema mang điềm gở đến với ĐT Pháp

Karim Benzema đã giành được danh hiệu Quả bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng nó cũng mang đến điềm gở cho đội tuyển Pháp trước thềm World Cup 2022 tại Qatar.

Rạng sáng nay (18/10, giờ Việt Nam), gala trao giải “Quả bóng vàng 2022” do tạp chí France Football tổ chức đã diễn ra ở nhà hát danh tiếng Chatelet tại thủ đô Paris (Pháp).

Vượt qua 3 đối thủ Kevin De Bruyne (Man City), Robert Lewandowski (Barcelona) và Sadio Mane (Bayern Munich), tiền đạo Karim Benzema (Real Madrid) đã được huyền thoại và là ông thầy cũ Zinedine Zidane trao danh hiệu Quả bóng vàng dành cho cầu thủ nam xuất sắc nhất năm nay.

Quả bóng Vàng của Karim Benzema mang điềm gở đến với ĐT Pháp

Quả bóng Vàng của Karim Benzema mang điềm gở đến với ĐT Pháp - 1
Danh hiệu "Quả bóng vàng 2022" được Zinedine Zidane trao cho cậu học trò cũ Karim Benzema

Theo thống kê, chưa có một cầu thủ đương kim Quả bóng Vàng nào từng giành chức vô địch World Cup, trong lịch sử môn thể thao vua.

Danh sách này có Alfredo di Stefano, Eusebio, Johan Cruyff, Roberto Baggio, Ronaldo, Ronaldinho, Michael Owen và Lionel Messi. Trong số này, Cruyff, Baggio và Ronaldo từng lọt vào chung kết, nhưng chỉ về nhì.

Tuy nhiên, có nhiều cái tên lỡ cơ hội lên ngôi ở World Cup khi đang là đương kim Quả bóng Vàng, rồi lại đăng quang giải đấu này sau đó. Với Benzema - cầu thủ đã bước sang tuổi 35 - World Cup tại Qatar năm nay nhiều khả năng là cơ hội cuối cùng để anh phá dớp.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/qua-bong-vang-cua-karim-benzema-mang-iem-go-en-voi-t-phap-a361608.html