Thể thao >> Champions League

PSG vào bán kết Champions League sau 25 năm, Neymar và Choupo-Moting 'nổ' tung trời

Cả Neymar và Choupo-Moting đều có những phát biểu đầy hưng phấn sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Atalanta.

"Tôi không hề nghĩ PSG sẽ bị loại, sẽ phải về nhà. Chúng tôi đều tin đội nhà sẽ vào bán kết. Không ai có thể làm tôi bỏ đi suy nghĩ PSG sẽ vào tới chung kết. Chúng tôi là một tập thể, một gia đình. Với tinh thần đó, chúng tôi không thể bị loại".

"Đối thủ ở bán kết sẽ khó chịu hơn, nhưng PSG có thể chơi một trận xuất sắc nữa. Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc dù gặp khó khăn. Tôi luôn khao khát vô địch Champions League, và giờ chỉ còn cách một trận là đến chung kết" - Neymar khẳng định sau trận đấu.

PSG vào bán kết Champions League sau 25 năm, Neymar và Choupo-Moting 'nổ' tung trời

Giống với Neymar, "người hùng" Eric Maxim Choupo-Moting cũng bắt đầu mơ mộng về chức vô địch Champions League đầu tiên cùng PSG: "Đây là một trận đấu điên rồ trước đối thủ khó nhằn. Thật không dễ dàng gì. Neymar đã có một trận đấu tuyệt vời. Khi khởi động, tôi tự nhủ: 'Chúng ta không thể thua. Chúng ta không thể về nhà thế này'. Tôi tự tin vào bản thân và đội bóng".

"Chúng tôi duy trì một tinh thần tốt trong đội. PSG đang tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Chúng tôi đã giành được 4 danh hiệu nhưng Champions League sẽ là chiếc cúp quan trọng nhất".

"Chúng tôi tin tưởng vào bản thân. Mọi người đều biết PSG sở hữu những cầu thủ hàng đầu nhưng chúng tôi muốn thể hiện điều đó trên sân cỏ. Tôi mừng vì toàn đội đã làm được. Đã lâu rồi PSG mới tiến sâu thế này và chúng tôi chưa từng vô địch Champions League. Với một đội bóng tuyệt vời, bạn phải có tham vọng tương xứng. Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình cho trận tới và tiếp tục tin tưởng".

Với chiến thắng này, PSG có lần đầu tiên vào bán kết Champions League kể từ mùa giải 1994/95. Đương kim vô địch Ligue 1 đã bị loại ở vòng tứ kết trong 3 mùa giải liên tiếp. Đối thủ của Neymar và các đồng đội ở vòng bán kết sẽ là Atletico Madrid hoặc RB Leipzig.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)