Thể thao >> Thể thao quốc tế

PSG và Marseille bị tố đi đêm với chính phủ Pháp, khiến Ligue 1 dừng sớm

Cựu HLV Liverpool Gerard Houllier cho rằng PSG và Marseille đã tạo ra tác động khiến Ligue 1 mùa này kết thúc sớm, gây khó dễ cho Lyon.

Cụ thể, HLV Gerard Houllier khẳng định PSG đã móc nối với Marseille để gây sức ép tới Chính phủ Pháp nhằm buộc mùa giải Ligue 1 2019/20 phải hủy bỏ giữa chừng trước sự hoành hành từ dịch Covid-19.

"Có một sự kết nối giữa PSG và Marseille, một mối liên minh được thành lập dựa trên sự thoả thuận giữa các đồng minh. Tôi nghĩ trên tất cả, họ có một âm mưu loại bỏ Lyon" - ông Houllier nói.

PSG và Marseille bị tố đi đêm với chính phủ Pháp, khiến Ligue 1 dừng sớm

Trước khi mùa giải bị hủy, PSG đang đứng đầu BXH sau 28 vòng với 12 điểm bỏ xa phần còn lại. Marseille và Rennes đứng kế sau PSG, ở các vị trí có vé dự Champions League. Lille và Reims đứng thứ 4 và thứ 5 - các vị trí được dự Europa League. Và chức vô địch được trao ngay và luôn cho PSG.

Trong khi đó, Lyon chỉ về thứ bảy và lần đầu tiên đội bóng cũ của HLV Houllier bỏ lỡ cơ hội dự các cúp châu Âu kể từ năm 1997. Cựu chiến lược gia 72 tuổi này cảm thấy có sự bất công dành cho Lyon khi giải đấu bị hủy.

"Liên minh giữa họ được che đậy vì tôi nghĩ nó có dính dáng đến chính phủ Pháp. Tôi đã theo dõi mọi buổi họp báo của tổng thống Emmanuel Macron và thủ tướng Edouard Philippe và họ không bao giờ nói về thể thao".

"Và rỗi bỗng nhiên, cuối cùng, Ligue 1 không thể trở lại. Đó là lần đầu họ nói về thể thao. Tôi thấy ở đây có điều gì đó kỳ quặc. Tôi thấy cách họ đưa ra không công bằng. Một giải đấu không thể kết thúc ở vòng thứ ba, thứ 19 hay 28. Chúng ta phải hoàn thành nó, nếu không, phải huỷ kết quả" - ông Houllier lên tiếng.

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/psg-va-marseille-bi-to-di-dem-voi-chinh-phu-phap-khien-ligue-1-dung-som-d75761.html?demo