Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

PSG bán tháo cầu thủ, đòi 491 triệu đôla cho Neymar

Đội bóng Pháp tính bán một loạt cầu thủ nhằm giảm gánh nặng tài chính và tái cơ cấu đội hình.

Theo tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha), gần đây đại diện của Real Madrid đã có cuộc nói chuyện với bố của Neymar và hai luật sư. Kết quả cho thấy, mức giá 400 triệu euro (491 triệu đôla) là số tiền có thể thương lượng được với PSG để chiêu mộ Neymar.

Việc PSG ''bật đèn xanh'' cho việc bán Neymar là động thái mới nhất biểu thị cho một cuộc tái cơ cấu đội hình. Đội bóng Pháp đang cần thay một loạt cầu thủ sau hai năm liên tục dừng bước ở vòng 1/8 Champions League.

Liên quan đến việc ra đi, bản thân Neymar cũng có lý do. Tờ Mundo Deportivo cho rằng tiền đạo người Brazil không còn muốn chơi cho PSG do chất lượng giải Ligue 1 quá thấp. Neymar thậm chí đã xin lãnh đạo PSG cho được trở lại đội bóng cũ Barca.

PSG bán tháo cầu thủ, đòi 491 triệu đôla cho Neymar
''Số 10'' thất vọng về những gì đang diễn ra tại PSG. Ảnh: Reuters

Ngoài Neymar, đại gia thành Paris cũng có thể chia tay tám cầu thủ khác trong kỳ chuyển nhượng hè tới gồm Dani Alves, Yuri, Kurzawa, Cavani, Verratti, Di Maria, Pastore và Rabiot. Phần lớn trong số này đều đang hưởng lương rất cao, hoặc sắp bước vào giai đoạn xuống dốc.

PSG đang cần giảm bớt ngân sách lương nhằm đáp ứng luật công bằng tài chính. Nếu vi phạm luật, đội bóng Pháp có thể bị cấm thi đấu tại Cup châu Âu.

Do bị loại sớm tại Champions League, PSG có thể gặp khó khăn về nguồn thu. Những khoản tiền thưởng thi đấu, hợp đồng quảng cáo, bản quyền truyền hình và tiền bán vé đều đang có xu hướng sụt giảm.

Luật công bằng tài chính quy định các đội bóng châu Âu phải đạt tình trạng tài chính lành mạnh dựa trên số tiền tự kiếm được. Với PSG, đây là một thách thức lớn do bản quyền truyền hình cũng như giá vé bán tại giải Ligue 1 quá thấp so với Ngoại hạng Anh và La Liga.

Theo Thanh Quý (VnExpress.net)