Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Pogba chính thức lên tiếng sau thảm bại trên sân của Everton

Tiền vệ của MU đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau màn trình diễn đáng thất vọng trên sân của Everton.

Pogba thừa nhận các cầu thủ MU đã khiến câu lạc bộ thất vọng với màn trình diễn 'thiếu tôn trọng' trong trận thua 4-0 trước Everton tại Goodison Park. Đó là thất bại thứ 5 liên tiếp trên sân khách của MU, khiến HLV Solskjaer phải đích thân ra xin lỗi trực tiếp các CĐV.

Phát biểu trên kênh truyền hình Sky Sports, Pogba cho rằng toàn đội cần phải thay đổi tâm lý của họ nếu muốn cứu vãn cơ hội cạnh tranh một vị trí trong top 4. Nếu không rất có thể đây sẽ là một mùa giải thảm họa.

"Không phải là không tôn trọng Everton, nhưng cách mà tôi và toàn đội chơi tại Goodison Park thật là thảm họa. Chúng tôi đã không tôn trọng chính mình, và các cổ động viên", Pogba nói.

Pogba chính thức lên tiếng sau thảm bại trên sân của Everton

Tiền vệ người Pháp cũng tiết lộ toàn đội đã phải nhận một bài giáo huấn trong phòng thay đồ tại sân Goodison Park hôm chủ nhât: "Chúng tôi đã để HLV và các trợ lý nói. Họ đã nói sự thật, rằng những gì đã diễn ra trước Everton là một sự thiếu tôn trọng tới chính chúng tôi".

"Không những vậy, mỗi cá nhân chúng tôi đều không tôn trọng đồng đội, đến các thành viên ban lãnh đạo và những cậu bé nhặt bóng. Họ, đã đặt niềm tin vào chúng tôi, vào CLB này. Và những gì chúng tôi làm là nỗi thất vọng. Chúng tôi tức giận chính mình. Chúng tôi muốn, và phải làm mọi thứ tốt hơn".

Pogba cũng không quên đưa ra lời xin lỗi các CĐV: "Tôi muốn nói điều này. Tôi biết sẽ là không đủ, nhưng các CĐV luôn muốn thấy phản ứng tích cực của các cầu thủ, và cách duy nhất là cống hiến tất cả trên sân cỏ, tạo ra cơ hội, ghi bàn, phòng ngự. Chúng tôi có thể thua, nhưng đó sẽ là phải với phong độ tốt và cùng với cái đầu ngẩng cao".

"Khi bạn ở đây, bạn xứng đáng với điều đó và bạn phải cống hiến cả cuộc đời trên sân cỏ. Bạn phải làm việc, bạn phải đổ mồ hôi cho chiếc áo này và bạn phải cho đi tất cả.

"Chúng tôi là MU và chúng tôi chơi để giành các danh hiệu. Năm ngoái, chúng tôi đã rơi vào cảnh trắng tay, và năm nay điều đó đang lặp lại. Và bây giờ nếu chúng tôi không lọt vào top 4, điều đó sẽ rất đáng thất vọng. Nó không tốt cho câu lạc bộ này".

Bảo Linh (SHTT)