Thể thao >> Thể thao quốc tế

Pochettino xây dựng đoàn quân chính phục châu Âu với đội hình chỉ bằng 1/6 MU như thế nào?

Không tiêu bất cứ một xu nào trong kỳ chuyển nhượng năm ngoái, nhưng Pochettino vẫn cùng Tottenham Hotspur vượt qua hàng loạt đối thủ "sừng sỏ" để tiến vào chung kết Champions League.

Đầu tiên, Mauricio Pochettino là người luôn đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Trong 3 mùa giải dẫn dắt Espanyol, Pochettino đã cho ra mắt 20 cầu thủ tập luyện và trưởng thành từ chính lò đào tạo của đội bóng. 

Pochettino xây dựng đoàn quân chính phục châu Âu với đội hình chỉ bằng 1/6 MU như thế nào?

Và đây là điều chiến lược gia người Argentina tiếp tục làm khi chuyển tới Anh. Tháng 10 năm 2017, Harry Winks có màn ra mắt ĐT Anh và anh trở thành cầu thủ thứ 15 (tính trong 30 cầu thủ gần nhất) có lần đầu thi đấu đầu tiên cho Tam sư được dẫn dắt bởi Pochettino, ở Tottenham Hotspur cũng như trong 16 tháng trước đó khi ông còn làm việc tại Southampton.

Đó là lí do Tottenham Hotspur đang dần trở thành thế lực không chỉ ở Ngoại hạng Anh, mà còn tại Champions League, giữa làn sóng chạy đua mua ngôi sao của các "ông lớn". Thậm chí, Gà trống đã đi vào lịch sử chuyển nhượng Anh với tư cách đội bóng đầu tiên không mua bất cứ cầu thủ nào trong phiên chợ Hè năm 2018.

Bản hợp đồng đình đám nhất của Tottenham là Davinson Sanchez, chỉ có giá trị khoảng 42 triệu Bảng. Tuy nhiên, cầu thủ đắt nhất Spurs có giá trị chuyển nhượng khiêm tốn rất nhiều so với những kỷ lục liên tục được các đại gia tại Ngoại hạng Anh lập nên. Có một trường hợp "miễn phí" chính là tiền đạo Harry Kane khi anh là người trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Spurs. 

Pochettino xây dựng đoàn quân chính phục châu Âu với đội hình chỉ bằng 1/6 MU như thế nào? - 1

Pochettino cũng là một người biết cách truyền lửa và kích thích tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Ông hiểu rằng, để xây dựng một đội hình đủ sức chinh chiến ở cả Ngoại hạng Anh và champions League, ông cần những cầu thủ giỏi, chuyên nghiệp và đặc biệt là phải có sự quyết tâm lớn, cam kết 100% với đội bóng.

Ông biết để làm được điều này là rất khó, khi giờ đây, quyền lực của một đội bóng đã chuyển từ HLV về tay các cầu thủ. Tháng 8 năm 2016, Pochettino đã nói rằng: "Chúng tôi đã phải khởi đầu lại. Mọi thứ trở nên khó khăn sau kỳ nghỉ Hè hay tập trung ĐTQG. Người nhà, hoặc những người đại diện của các cầu thủ có thể nói nhiều điều không có ích với đội bóng, như là họ (các cầu thủ) cần phải nghĩ về tương lai của mình".

"Nếu các cầu thủ không còn nghĩ về đội bóng, cậu ấy sẽ không thi đấu. Tôi nghĩ rằng thông điệp đó là đủ và quá rõ ràng rồi" - Pochettino khẳng định.

Pochettino xây dựng đoàn quân chính phục châu Âu với đội hình chỉ bằng 1/6 MU như thế nào? - 2

Pochettino sẵn sàng ngồi nói chuyện trực tiếp với từng cầu thủ nếu thấy anh ta có những sao nhãng trước thềm mùa giải. "Đôi khi việc thi đấu tốt ở một mùa giải có thể khiến bạn sao nhãng, bởi những tin đồn chuyển nhượng. Sẽ rất hữu ích nếu một HLV nói rằng nói họ vẫn luôn có được sự tin tưởng của mình" - Pochettino nói.

Pochettino thường đến sân tập của Tottenham Hotspur cùng đội ngũ trợ lý vào lúc 7h30 sáng, dù tới 9h các cầu thủ mới đến đây và ăn sáng.  "Tôi thích việc ngồi đợi ở ghế sofa, và khi các cầu thủ đến thì tôi sẽ tới và có những lời chào hỏi".

"Đây là cuộc trò chuyện, gặp mặt đầu tiên trong ngày, và tôi muốn xem họ đang có tâm trạng như thế nào. Như sau trận thua 1-2 trước AS Monaco, tôi ngồi đợi từ 8h sáng và xem có cầu thủ nào đến sớm hơn thường lệ hay không, và xem phản ứng của họ như thế nào" -  Pochettino giải thích.

Pochettino xây dựng đoàn quân chính phục châu Âu với đội hình chỉ bằng 1/6 MU như thế nào? - 3

"Tôi và đội bóng của mình thích giúp đỡ các cầu thủ trẻ. Nó giống như việc trồng cây vậy, mình tưới nước và nhìn nó lớn lên từng ngày" - Pochettino nói ở mùa giải 2016/2017, năm thứ 3 ông gắn bó với Tottenham Hotspur. Và giờ là thời điểm Pochettino sẽ hái "quả ngọt" khi ông cùng các học trò sẽ đụng độ Liverpool ở trận chung kết Champions League diễn ra vào cuối tuần này.

Duy Anh (SHTT)