Thể thao >> Thể thao quốc tế

Pirlo: 'Hai danh hiệu không che giấu được bất ổn ở Juventus'

HLV Andrea Pirlo tự tin sẽ tiếp tục dẫn dắt Juventus mùa tới, dù thừa nhận đội bóng trải qua mùa giải thất vọng.

Rạng sáng nay, Juventus thắng kịch tính Atalanta 2-1, qua đó lần thứ 14 vô địch Coppa Italia. Ngôi sao sáng nhất Cristiano Ronaldo thi đấu mờ nhạt, khi chỉ có 2 cú dứt điểm trúng đích nhưng không có bàn thắng nào. Mặc dù vậy, những pha làm bàn của đàn em Dejan Kulusevski và Federico Chiesa đã đem về niềm vui cho đội bóng thành Turin.

Pirlo: 'Hai danh hiệu không che giấu được bất ổn ở Juventus'
Pirlo có danh hiệu thứ 2 trong mùa đầu dẫn dắt Juventus

Đây là danh hiệu thứ hai của Pirlo, sau Siêu Cup Italia, trong mùa đầu tiên làm HLV. Đầu năm 2021, Juventus đã đánh bại Napoli 2-0 nhờ các pha lập công của Ronaldo và Morata.

Sau trận đấu, HLV Pirlo không giấu được niềm vui và tin rằng mình sẽ tiếp tục dẫn dắt Juventus mùa tới. Cựu tiền vệ lừng danh 42 tuổi khẳng định:

"Trong mùa giải đầu tiên của mình, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều và những điều này khiến tôi rất hài lòng. Tất nhiên tôi sẽ khẳng định mình trong vai trò này. Tôi yêu bóng đá từ khi còn là một đứa trẻ và sẽ tiếp tục yêu nó. Juventus sẽ quyết định tương lai của tôi nhưng tôi yêu đội bóng này và muốn tiếp tục. Các cầu thủ luôn ủng hộ tôi 100% và điều đó là tin rất vui với một huấn luyện viên, bất kể những lời đồn thổi trên báo chí".

Ngoài 2 danh hiệu có được, Juventus thi đấu bết bát ở 2 đấu trường còn lại. Tại Champions League, Bà đầm già rời cuộc chơi từ vòng 1/8. Còn ở Serie A, họ đứt mạch 9 năm vô địch liên tiếp, và nguy cơ kết thúc mùa giải ngoài Top 4.

"Nếu mùa giải hoàn toàn tích cực, chúng ta đã không ở đây để nói về việc bị loại sớm khỏi Champions League và vị trí thứ năm Serie A. Hai danh hiệu không thể che giấu sự bất ổn của Juventus mùa này" - HLV Pirlo thừa nhận.

Pirlo: 'Hai danh hiệu không che giấu được bất ổn ở Juventus' - 1
Chiến thắng sẽ giúp giải tỏa phần nào áp lực với Pirlo

Thầy trò Pirlo giờ sẽ hướng tới mục tiêu giành vé dự Champions League mùa tới. Để làm được điều này, Juventus cần đánh bại Bologna ở vòng cuối, đồng thời hi vọng AC Milan hoặc Napoli sảy chân ở vòng cuối.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)