Thể thao

Pique nhận thẻ đỏ trong trận đấu cuối sự nghiệp dù không ra sân phút nào

Không thi đấu trước Osasuna nhưng trung vệ Gerard Pique vẫn có màn kết thúc sự nghiệp đáng quên khi nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng với trọng tài.

Theo kế hoạch, chiến thắng trước Almeria trên sân nhà Camp Nou cách đây 3 ngày đã là trận đấu cuối cùng của Pique. Tuy nhiên, vì một loạt trung vệ của Barca đang dính chấn thương nên HLV Xavi buộc phải tiếp tục đăng ký Pique cho trận gặp Osasuna.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Xavi Hernandez không có cơ hội sử dụng trung vệ người Tây Ban Nha dù chỉ một phút ở trận đấu này. Theo dõi các đồng đội từ ghế dự bị, Pique chứng kiến mảnh lưới của đội nhà rung lên chỉ sau 5 phút thi đấu.

Chưa dừng lại ở đó, đồng đội của anh là Robert Lewandowski nhận 2 thẻ vàng ngay trong hiệp 1 vì lỗi chơi xấu, khiến Barcelona chỉ còn 10 cầu thủ trên sân.

Pique nhận thẻ đỏ trong trận đấu cuối sự nghiệp dù không ra sân phút nào

Pique nhận thẻ đỏ trong trận đấu cuối sự nghiệp dù không ra sân phút nào - 1
Pique gây sức ép với trọng tài từ trên sân cỏ cho đến khi vào đường hầm và phải nhận thẻ đỏ. Ảnh: Marca

Hết hiệp một, Pique bước vào sân nói gì đó với trọng tài Manzano, rồi đi theo ông này vào đường hầm. Có vẻ như trung vệ này không ngừng trách móc ông vì đã đuổi Lewandowski và có lẽ là cả tình huống Marcos Alonso bị phạm lỗi trong pha bóng dẫn đến bàn thắng của Osasuna.

Ban đầu, ông Manzano còn đặt tay lên vai Pique tỏ ra thân thiện. Nhưng khi vào đường hầm, ông mới rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của trung vệ 35 tuổi.

Trong báo cáo sau trận, trọng tài Manzano lý giải nguyên nhân rút thẻ đỏ cho Pique: "Sau hiệp một, ở trong đường hầm gần phòng thay đồ, cậu ấy nói với tôi: 'Ông đã đưa chúng tôi vào tình thế nào vậy? Ông là trọng tài huỷ hoại chúng tôi nhiều nhất cho đến nay".

Sau trận đấu, HLV Xavi cho biết ông dự định để Pique vào sân trong hiệp 2 nếu không có chiếc thẻ đỏ tai hại kia: "Lẽ ra Pique sẽ thi đấu ngày hôm nay vì Christensen mới chỉ trở lại sau chấn thương còn Eric Garcia thì gặp vấn đề về sức khỏe".

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Pique có vấn đề với trọng tài Manzano. Trong trận đấu với Real Madrid vào tháng 4/2021, Pique đã xuống sân để trách móc Gil Manzano vì kết thúc thời gian đá bù giờ quá sớm.

Pique cũng không phải là cầu thủ đầu tiên cầu thủ kết thúc sự nghiệp bằng thẻ đỏ. Tại chung kết World Cup 2006 ở Đức, Zinedine Zidane cũng treo giày sau cú húc đầu vào ngực trung vệ Italy Marco Materazzi, khiến anh bị truất quyền thi đấu.

Cựu trung vệ Pháp Loic Perrin, tiền vệ Hà Lan Mark van Bommel hay tiền đạo Ivan Zamorano cũng từng nhận thẻ đỏ ở trận cuối sự nghiệp.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/pique-nhan-the-o-trong-tran-au-cuoi-su-nghiep-du-khong-ra-san-phut-nao-a363054.html