Thể thao >> Thể thao trong nước

'Phù thủy trắng' Troussier chưa nhận được đề nghị làm GĐKT từ VFF

HLV trưởng tuyển U19 Việt Nam Philippe Troussier khẳng định ông không nhận được đề nghị làm Giám đốc Kỹ thuật VFF như đồn đoán của báo giới thời gian qua.

Hợp đồng giữa VFF và Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede sẽ kết thúc vào 30/6 và 2 bên đã thống nhất không tiếp tục gia hạn. Hồi tháng 6/2018, hợp đồng của ông Gede với VFF cũng kết thúc nhưng hai bên đã thống nhất ký gia hạn thêm 2 năm, nhưng lần này kết quả đã khác.

Sau thông tin này, HLV trưởng tuyển U19 Việt Nam Philippe Troussier được cho sẽ là người tiếp quản vị trí của ông Gede.

'Phù thủy trắng' Troussier chưa nhận được đề nghị làm GĐKT từ VFF

Tuy nhiên, chiến lược gia có biệt danh "Phù thủy trắng" mới đây đã lên tiếng: "Tôi chưa nhận được lời đề nghị nào từ VFF. Tôi chỉ biết là họ không gia hạn thêm hợp đồng với Juergen. Tôi cũng là một phần của VFF, là HLV trưởng đội U19. Rõ ràng, tôi có nhiệm vụ riêng với đội U19 và tôi phải có trách nhiệm ưu tiên cho nhiệm vụ này".

Trước khi tiếp quản đội U19, ông Troussier là GĐKT của Quỹ Đầu tư và Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam (PVF). Nhà cầm quân 65 tuổi từng đưa tuyển trẻ Nhật vào chung kết World Cup trẻ 1999, tuyển quốc gia Nhật vượt qua vòng bảng World Cup 2002.

Nói thêm về vị trí GĐKT của VFF, HLV Troussier cho rằng: “Giám đốc kỹ thuật là người thiết lập những tiến trình, vạch ra con đường cho sự phát triển bóng đá. Họ là những người làm bóng đá ở tầm vĩ mô, tức là giúp các huấn luyện viên bóng đá trở nên giỏi hơn, giúp các CLB xây dựng học viện, đào tạo cầu thủ từ lúc còn nhỏ”.

“Đó là chặng đường dài, rất rất dài và vị trí giám đốc kỹ thuật ở VFF có trách nhiệm vô cùng lớn, những gì người này làm sẽ có ý nghĩa trong chặng đường 20 năm tới đây”, HLV này nhấn mạnh.

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/phu-thuy-trang-troussier-chua-nhan-duoc-de-nghi-lam-gdkt-tu-vff-d75425.html?demo