Thể thao

'Phù thủy trắng' Philippe Troussier triệu tập 11 cầu thủ HAGL lên U17 Việt Nam

11 cầu thủ HAGL được HLV Philippe Troussier điền tên vào danh sách triệu tập 40 cầu thủ U17 Việt Nam tham dự đợt tập trung vào đầu tháng 10 tới.

Sau khi VCK U17 Quốc gia 2020 kết thúc, HLV Philippe Troussier đã công bố danh sách triệu tập 40 cầu thủ lên U17 Việt Nam tham dự đợt tập trung kéo dài từ ngày 2/10 đến ngày 11/10 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Mục đích chính của đợt tập trung là đánh giá, kiểm tra năng lực của các cầu thủ nhằm phục vụ công tác xây dựng lực lượng cho ĐT U17 Quốc gia hướng tới những nhiệm vụ trong năm 2021, đồng thời tạo bước chuẩn bị đối với lực lượng kế cận cho ĐTQG trong tương lai.

'Phù thủy trắng' Philippe Troussier triệu tập 11 cầu thủ HAGL lên U17 Việt Nam
“Phù thủy trắng” đang thực hiện kế hoạch chuẩn bị dài hơi cho các đội tuyển trẻ, từ U17 đến U19 quốc gia.

Theo danh sách được công bố, U17 HAGL là đội bóng đóng góp số lượng cầu thủ nhiều nhất với 12 cái tên được gọi lên tuyển, đội bóng có nhiều cầu thủ thứ 2 là U17 Viettel với 6 cầu thủ, đứng thứ 3 với 5 cầu thủ là U17 PVF - đội đã vào tới bán kết của VCK U17 Quốc gia 2020. Đội bóng vô địch - U17 SLNA chỉ có 4 cầu thủ được HLV Philippe Troussier triệu tập.

Bất ngờ nhất trong bản danh sách này là các gương mặt chơi nổi bật tại VCK U17 Quốc gia 2020 đều bị ông Troussier gạch tên. Đầu tiên là cầu thủ xuất sắc nhất giải Nguyễn Văn Bách mang số 7 của U17 SLNA.

Kế đó là thủ môn xuất sắc nhất giải Nguyễn Cảnh Tiệp cũng của U17 SLNA, người đã góp công quan trọng trong chiến thắng trên chấm 11m trước PVF và đã cứu thua giờ chót rất hay trước học viện Nutifood trong trận chung kết. Người thứ ba cũng không có tên là đội trưởng học viện Nutifood đoạt giải vua phá lưới Dương Quang Trung Hiếu với 5 bàn thắng.

Theo kế hoạch, trong quá trình luyện tập tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, ĐT U17 Quốc gia sẽ có trận đấu tập với CLB Viettel B vào ngày 9/10.

Danh sách tập trung U17 Việt Nam

Thủ môn: Huỳnh Trần Bảo Duy (HAGL), Đoàn Huy Hoàng (Viettel), Lê Anh Tuấn (Thanh Hoá), Hồ Hoàng Nhân (Long An)

Hậu vệ: Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Hải Nam, Đỗ Minh Quang (PVF), Nguyễn Đức Anh (Hà Nội), Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Hồng Phúc (Viettel), Trương Thanh Nam (Thanh Hoá), Hồ Văn Cường, Đào Ngọc Tú (SLNA), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Đăng Thọ, Phạm Thế Nam, Đặng Khánh Duy (HAGL), Nguyễn Lê Mạnh (Đồng Tháp)

Tiền vệ: Võ Anh Quân (PVF), Đỗ Văn Chí (Viettel), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hoá), Đinh Xuân Tiến (SLNA), Nguyễn Văn Khải (Phú Yên), Phạm Ngô Minh Quang, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Hùng Khang, Nguyễn Thái Quốc Cường (HAGL), Cao Hoàng Minh (Nutifood), Lê Cảnh Gia Huy (Sài Gòn), Đặng Văn Dương (Đồng Tháp)

Tiền đạo: Tạ Việt Sơn, Khuất Văn Khang (Viettel), Nguyễn Văn Trường (Phú Thọ), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF), Trần Quốc Đạt (Thanh Hoá), Nguyễn Công Huy (SLNA), Trần Hữu Đăng, Nguyễn Quốc Việt (HAGL), Lê Quang Hiển (Nutifood)

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)