Thể thao

'Phó chủ tịch' Mbappe vượt mặt loạt đàn anh để nhận băng thủ quân ĐT Pháp

HLV Didier Deschamps chọn tiền đạo Kỳlian Mbappe làm đội trưởng tuyển Pháp thay thủ môn Hugo Lloris đã giã từ sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2022.

Ngày 20/3, tuyển Pháp đã hội quân tại Clairefontaine để chuẩn bị cho vòng loại Euro 2024 gặp Hà Lan ngày 25/3 và Ireland ngày 28/3.

Theo L'Equipe và Get French Football News, Mbappe sẽ trở thành tân đội trưởng tuyển Pháp, khi Hugo Lloris giã từ sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2022.

'Phó chủ tịch' Mbappe vượt mặt loạt đàn anh để nhận băng thủ quân ĐT Pháp
Mbappe làm tân đội trưởng tuyển Pháp

Ngoài Lloris, dàn cầu thủ có kinh nghiệm dày dặn khác cũng chia tay tuyển Pháp sau World Cup 2022, gồm Karim Benzema và Raphael Varane.

Sau thời gian cân nhắc giữa một vài ứng viên như Mbappe, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Presnel Kimpembe, HLV Didier Deschamps đã quyết định trao vinh dự cho chủ công của PSG.

Quyết định để Mbappe làm tân đội trưởng tuyển Pháp có thể được HLV Didier Deschamps chính thức có thể được công bố vào thứ Năm 23/3.

Trước đó, L’Équipe đưa tin Mbappe là ứng viên nặng ký cho vị trí tân thủ quân tuyển Pháp vì có "những phát biểu như đội trưởng" ở giờ nghỉ giữa chung kết World Cup 2022.

Nhận vinh dự ở tuổi 24, Mbappe cũng không thành thủ quân trẻ nhất tuyển Pháp, khi Lloris từng giữ vai trò này trong trận gặp tuyển Anh ở tuổi 23.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)