Thể thao >> Olympic 2020

Philippines có thể đứng nhất Đông Nam Á tại Olympic

Philippines rất sáng cửa đứng đầu Đông Nam Á tại Olympic Tokyo.

Hiện nay “cắt lát” thể thao Đông Nam Á tại Olympic Tokyo thì Indonesia đang xếp thứ nhất.

Trừ trường hợp tay đấm quyền Anh Sudaporn Seesorndee đoạt HCV, cường quốc thể thao số 1 Đông Nam Á Thái Lan mới vượt qua Indonesia. Nhưng Philippines cũng còn khả năng cạnh tranh HCV như Thái Lan ở môn quyền Anh, vì hiện nay một võ sĩ Thái Lan và một Philippines đã giành quyền vào bán kết.

Philippines có thể đứng nhất Đông Nam Á tại Olympic
Petecio đoạt HCB quyền Anh tại Olympic Tokyo. Ảnh: Phistar.

Indonesia đang xếp thứ nhất Đông Nam Á với 1HCV, 1HCB và 3HCĐ. Thứ nhì là đoàn Philippines với một HCV (cử tạ) và một HCB (quyền Anh). Còn Thái Lan có HCV duy nhất là Taekwondo nữ hạng 49kg của Wongpattanakit Panipak.

Hiện nay võ sĩ quyền Anh Carlo Paalam của Philippines hạng 52 kg đã góp mặt bán kết sau khi đánh bại Shakhobidin Zoirov đương kim vô địch Olympic người Uzbekistan.

Philippines có thể đứng nhất Đông Nam Á tại Olympic - 1
Supadorn của Thái Lan cũng ghi danh vào bán kết sau khi đánh bại Caroline Dubois ở tứ kết. Ảnh: B.P

Paalam được đánh giá kèo dưới nhưng dũng mãnh đánh bại nhà vô địch để góp mặt ở bán kết. Nếu Paalam giành HCV thì Philippines có thể đứng nhất Đông Nam Á tại Olympic Tokyo.

Trong khi đó cũng quyền Anh, nhưng ở hạng 60kg, nữ Sudaporn của Thái Lan vừa hạ võ sĩ Vương quốc Anh Caroline Dubois để vào bán kết. Tại bán kết Sudaporn sẽ đối mặt Kellie Harrington của Ireland.

Philippines có thể đứng nhất Đông Nam Á tại Olympic - 2
Paalam (xanh, Philippines) từng hạ Zoivov năm 2019 dù nhà đương kim vô địch Olympic, nay lại thắng tiếp. Ảnh: Getty

Thái Lan chỉ lên ngôi nhất Đông Nam Á tại Olympic nếu Supadorn mang về HCV, còn nếu HCB hay HCĐ thì họ xếp thứ ba sau Indonesia và Philippines. Còn nếu Paalam làm nên chuyện mang HCV thứ hai hay thậm chí HCB về thì lúc đó Philippines sẽ lên ngôi nhất Đông Nam Á. Vì lúc này, Philippines bằng số HCV với Indonesia nhưng hơn một HCB.

Thứ tự các đoàn căn cứ trên số lượng HCV, đến HCB rồi HCĐ.

Theo Duy Đức (Pháp Luật TPHCM)




https://plo.vn/the-thao/cac-mon-khac/philippines-co-the-dung-nhat-dong-nam-a-tai-olympic-1005891.html