Thể thao

Phản ứng khó tin của Rooney trước việc Ronaldo bị MU thanh lý

Cựu tiền đạo Wayne Rooney đã có những phát biểu đầu tiên trước thông tin MU chia tay Cristiano Ronaldo.

Trong lúc Ronaldo cùng Bồ Đào Nha đang mải chinh chiến tại Qatar, người đại diện Jorge Mendes đã làm việc với BLĐ MU về tương lai của cầu thủ này. Và rất nhanh chóng, hai bên đã đạt thỏa thuận thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 6 tháng và Quỷ đỏ không phải trả bất kì khoản phí nào.

Với truyền thông, quyết định này diễn ra khá đường đột. Nhưng với Wayne Rooney thì kết cục này không có gì là bất ngờ. Cựu đội trưởng MU thậm chí cho rằng Ronaldo dĩ nhiên phải rời Old Trafford sau cuộc phỏng vấn tai tiếng với nhà báo Piers Morgan của SunSport.

Phản ứng khó tin của Rooney trước việc Ronaldo bị MU thanh lý
Rooney thường xuyên chỉ trích Ronaldo từ đầu mùa

“Tôi có ngạc nhiên không ư? Không. Không có lựa chọn nào khác, nhưng đó là một sự xấu hổ vì cậu ấy là một người phục vụ tuyệt vời cho CLB. Tôi chúc Ronaldo những điều tốt đẹp ở bất cứ nơi nào cậu ấy đến”, Rooney chia sẻ trên truyền hình trực tiếp với Thể thao 18.

Phát biểu đầy tính xã giao của Rooney đã gây khó hiểu cho nhiều người. Kể từ đầu mùa giải này, Rooney đã nhiều lần công kích Ronaldo, tới nỗi không ít chuyên gia cho rằng Rooney có vẻ đang ghen tị với sự nghiệp thi đấu đỉnh cao kéo dài của Ronaldo.

Còn nhớ khi Ronaldo từ chối vào sân thay người trong trận thắng Tottenham 2-0 hôm 20/10, Rooney từng rất gay gắt: “Những gì cậu ta làm từ đầu mùa giải, điều đó là không thể chấp nhận được với MU”.

CR7 tất nhiên không để yên, và đã phản pháo lại trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan: "Tôi không biết tại sao anh ấy lại chỉ trích tôi thậm tệ như vậy… có lẽ vì anh ấy đã kết thúc sự nghiệp và tôi vẫn đang chơi ở đẳng cấp cao. Tôi sẽ không nói rằng tôi trông ưa nhìn hơn anh ấy. Đó là sự thật...".

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/phan-ung-kho-tin-cua-rooney-truoc-viec-ronaldo-bi-mu-thanh-ly-a364035.html