Thể thao >> SEA Games 31

Phán quyết cuối cùng về việc nhà vô địch SEA Games bị đối thủ Malaysia 'chơi xấu'

Sự cố xảy ra ở chung kết 800m nữ điền kinh SEA Games 31, khi Việt Nam Đinh Thị Bích trong quá trình nước rút về đích đã té ngã do đối thủ đẩy sau.

Chiều 16/5, Đinh Thị Bích và Khuất Phương Anh bước vào tranh tài ở chung kết nội dung 800m nữ trên SVĐ Mỹ Đình. Sự cố xảy ra ở giai đoạn nước rút, khi Đinh Thị Bích xếp thứ ba, cách vạch đích chừng 20m, xếp sau Agustina Manik (Indonesia) và Khuất Phương Anh.

Pha va chạm khiến Đinh Thị Bích ngã trước vạch đích

Lúc này, VĐV Malaysia Savinder Kaur cố gắng vượt lên và va vào Đinh Thị Bích. Sau đó, VĐV Malaysia có động tác hất tay vào cánh tay phải của Đinh Thị Bích, khiến cô ngã gục xuống sân.

Savinder Kaur sau đó đoạt tấm huy chương Đồng, còn Đinh Thị Bích không hoàn thành đường đua, và phải rời sân bằng cáng y tế. Khuất Phương Anh giành huy chương, xếp sau là VĐV Indonesia.

Phán quyết cuối cùng về việc nữ VĐV Việt Nam nghi bị đối thủ Malaysia 'chơi xấu’

Về sự cố này, Tổng trọng tài Nguyễn Trung Hinh cho biết tổ giám sát và trọng tài đã xem lại băng ghi hình kỹ thuật và đưa ra quyết định cuối cùng. "VĐV Malaysia có tác động đến Đinh Thị Bích nhưng đó là lỗi không cố ý. Vì thể chúng tôi vẫn công nhận thành tích của đối thủ", ông Nguyễn Trung Hinh nói trên Thanh Niên.

Đinh Thị Bích là ĐKVĐ ở nội dung 800m nữ. Tại SEA Games 31, cô về nhất với thành tích 2 phút 7 giây 16, hơn Khuất Phương Anh 1,08 giây.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/phan-quyet-cuoi-cung-ve-viec-nha-vo-dich-sea-games-bi-doi-thu-malaysia-choi-xau-tintuc823527