Thể thao >> Thể thao trong nước

Phạm Xuân Mạnh chưa vội nghĩ đến chuyện trở lại ĐTQG

Sau hơn 8 tháng điều trị, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh hiện có thể tập luyện trở lại trong màu áo SLNA và hướng tới việc ra sân trong khoảng 2-3 tuần tới. 

Từ đầu tuần này, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đã có thể trở lại tập luyện cùng với đồng đội tại CLB SLNA, sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương. Trước đó, vừa trở về từ ASIAD 18, Xuân Mạnh ra sân và dính chấn thương trong trận gặp FLC Thanh Hóa ở bán kết lượt về cúp quốc gia.

Kết quả khám sau đó cho thấy Xuân Mạnh bị vỡ xương mác và đứt dây chằng cổ chân trái. Đến cuối tháng 11, hậu vệ sinh năm 1996 phải sang Singapore để phẫu thuật. Sau quá trình phẫu thuật, Xuân Mạnh tiến hành tập luyện phục hồi ở PVF dưới sự hỗ trợ của đội ngũ y tế của trung tâm này trong suốt 3 tháng qua.

Quá trình tập luyện hồi phục của Xuân Mạnh tại trung tâm PVF (Video: PVF)

Với việc hoàn thành tốt giáo án tập luyện của SLNA trong những buổi tập vừa qua, dự kiến hậu vệ này có thể ra sân thi đấu trong trận đấu gặp Viettel ở vòng 7 V.League 2019 vào ngày 5/5 sắp tới. Đây được coi là sự bổ sung cần thiết với cả SLNA và ĐT Việt Nam trong thời gian sắp tới. Dù vậy, vào thời điểm hiện tại, Xuân Mạnh chưa vội nghĩ đến việc trở lại khoác áo ĐTQG.

“Thực sự rất lâu rồi mới trả lại tập luyện cùng đồng đội ở SLNA, em cảm thấy rất vui và thoải mái khi được trở về nhà. Về vấn đề thể lực, em cảm thấy mình cũng thi đấu được, nhưng do đã lâu chưa tập cùng với anh em trong đội nên em muốn mình phải tập 2-3 tuần rồi mới quay lại thi đấu và đạt được 100% thể lực. 

Trước mắt em cũng chưa nghĩ đến việc được gọi trở lại ĐTQG. Đầu tiên quay về đội thì mình cần tập luyện và thi đấu ở CLB thật tốt. Đợi cho chân của mình ổn định hơn và sẽ cố gắng nhiều hơn để HLV Park Hang-seo gọi trở lại.”

Phạm Xuân Mạnh chưa vội nghĩ đến chuyện trở lại ĐTQG
Xuân Mạnh là một trong những hậu vệ cánh đa năng và giàu triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại (Ảnh: Ngân Hà)

Cùng với đó, Xuân Mạnh cũng bày tỏ sự phấn khởi trước màn khởi đầu tốt của SLNA ở mùa giải năm nay và hi vọng toàn đội sẽ tiếp tục giữ vững được tinh thần đã thể hiện trong thời gian qua.

“Năm nay đội có khởi đầu có phần suôn sẻ và may mắn hơn những mùa giải vừa qua. Em rất vui khi đội đứng thứ 3 trên BXH. Hi vọng đội luôn giữ vững tinh thần và thi đấu tốt. Anh em toàn đội sẽ cố gắng từng trận một và luôn hướng mục tiêu cao nhất. ”

Âu Bằng (SHTT)