Thể thao >> Thể thao quốc tế

Pha lập công của Syahmi Safari vào lưới Thái Lan được LĐBĐ Malaysia tiến cử tranh giải FIFA Puskas 2019

Liên đoàn bóng đá Malaysia đã quyết định chọn bàn thắng mà Syahmi Safari ghi được vào lưới Thái Lan tại AFF Suzuki Cup 2018 để tranh tài tại 2019 FIFA Puskas Award.

Video: Xem lại pha lập công của Safari vào lưới Thái Lan

Trong trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 trên sân Rajamangala, Safari là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho tuyển Malaysia sau cú sút xa không thể cản phá. Đây là pha lập công mang tính bước ngoặt của trận đấu bởi sau đó, Malaysia đã chơi thực sự xuất sắc để ghi tên mình vào trận chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách.

Đáng chú ý, đó là kết quả của một loạt tình huống phối hợp từ bên phần sân nhà của Malaysia, bóng qua chân hầu hết các cầu thủ trước khi găm vào lưới và nó xứng đáng được xem là một siêu phẩm.

Pha lập công của Syahmi Safari vào lưới Thái Lan được LĐBĐ Malaysia tiến cử tranh giải FIFA Puskas 2019

Hội tụ nhiều yếu tố, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) mới đây đã quyết định đề cử bàn thắng này cho giải Bàn thắng đẹp nhất thế giới (FIFA Puskas 2019).

Năm 2016, một cầu thủ người Malaysia khác là Mohd Faiz Subri (CLB Penang FA) đã giành giải thưởng Puskas, với bàn thắng ghi vào lưới Pahang ở Malaysia Super League. Năm đó, 2 bàn của Messi và Neymar cũng phải xếp sau độ đẹp và ảo diệu của pha lập công này.

Nói về pha lập công của mình, Syahmi Safari cho biết: "Tôi không nghĩ mình có thể ghi bàn ở trận gặp Thái Lan. Tôi chỉ muốn tạo nên điều gì đó và bóng đã bay vào lưới".

Bảo Linh (SHTT)