Thể thao

Perez làm chuyện chưa từng suốt hai thập kỷ ở Real

Sau hai thập kỷ, Real Madrid lần đầu tiên "từ mặt" thị trường chuyển nhượng, một điều khó có thể tin nổi bởi Los Blancos vốn là đội bóng chịu chơi nhất mỗi khi hè sang.

Việc Real ký hợp đồng với Luis Figo cách đây 20 năm đã tạo nên một cuộc cách mạng trong thế giới bóng đá, và rồi sự hiện diện sau đó của những Zinedine Zidane, Ronaldo de Lima hay David Beckham đã thực sự khiến thị trường chuyển nhượng bùng nổ. Florentino Perez là kiến trúc sư của chính sách mua sao đã khiến các đối thủ buộc phải "đu" theo ấy, trước khi từ chức chủ tịch năm 2006.

Đúng 3 năm sau, ông trùm xây dựng này trở lại chiếc ghế chủ tịch của Los Blancos, ngay lập tức tạo dấu ấn bằng việc vung 220 triệu euro đưa Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema và Xabi Alonso về Bernabeu. Chính sách chi tiền mua sao tiếp nối với những Luka Modric, Gareth Bale hay James Rodriguez, song cách đây 5 năm, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn ở Real Madrid.

Triết lý của Kền Kền Trắng đảo chiều 180 độ khi chủ tịch Perez đặt mục tiêu chiêu mộ các tài năng trẻ dưới 22 tuổi, thay vì đổ tiền để sở hữu chữ ký của các ngôi sao thành danh. Ngoại trừ trường hợp của Eden Hazard - mục tiêu mà Real đã thèm khát từ rất lâu, Perez trong 5 năm trở lại đây đã tập trung vào việc tuyển mộ những sao mai triển vọng như Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Reinier, Fede Valverde, Luka Jovic hay Eder Militao.

Perez làm chuyện chưa từng suốt hai thập kỷ ở Real
Những cầu thủ sẵn có như Odegaard sẽ được Real sử dụng ở mùa 2020/21

Tất nhiên, việc tuyển mộ các sao trẻ vẫn sẽ tiềm ẩn rủi ro, có thể kể đến trường hợp lụi tàn của Jovic, nhưng xét cho cùng nó vẫn giúp Real không lãng phí quá nhiều tiền do phải chi trả các khoản khổng lồ cho những ngôi sao thành danh. Giờ đây, Los Blancos còn áp dụng quy tắc thậm chí còn nghiêm ngặt hơn, đó là lần đầu tiên sau hai thập kỷ, họ sẽ không đưa về bất kỳ tân binh nào.

Cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra có nghĩa Perez sẽ không đầu tư vào cầu thủ. Đội bóng Hoàng gia đã thiệt hại 200 triệu euro trong năm nay do các cửa hàng đóng cửa, và thay vì đổ tiền vào chiêu mộ tân binh, họ sẽ dành tiền trả lương cho những cầu thủ có sẵn như Martin Odegaard, Alvaro Odriozola hay Andriy Lunin. Real Madrid tuyên bố họ sẽ không mua cầu thủ mới cho tới khi vaccine phòng Covid-19 được sản xuất để cuộc sống trở lại bình thường.

Do ảnh hưởng từ Covid-19, 80% hoạt động kinh doanh mang lại nguồn thu cho Real bị ngưng trệ. Bộ máy kinh tế dừng lại và trong điều kiện này, Real nhận định thật điên rồ khi phải chi trả hàng triệu euro cho những cầu thủ đang mất giá vì virus.

Việc cải tạo sân Bernabeu được cho là một phần nguyên nhân khiến Real không còn ngân sách bổ sung lực lượng vào hè này, nhưng thực tế không phải vậy. Số tiền cải tạo Bernabeu được trả bằng khoản vay vốn kéo dài 25 năm, tương ứng với khoản thanh toán hàng năm cho CLB là 30 triệu euro. Đây là con số có thể chấp nhận được, và nó gần như không cản trở bất kỳ hoạt động mua sắm nào nếu có. Covid-19 và tình hình kinh tế khó khăn chính là thủ phạm.

Ngoài ra, thêm một lý do nữa khiến Real ngoảnh mặt với chợ hè 2020, đó là họ hiện sở hữu tới 38 cầu thủ, trong khi La Liga chỉ cho phép 25 người. Hiện tại, Los Blancos đang phải tìm cách đẩy bớt nhân sự với những James Rodriguez, Borja Mayoral, Sergio Reguilon hay Mariano Diaz đang trên đường rời CLB.

Lúc này, Real đã thu về được hơn 66 triệu euro từ việc bán cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng này, và đội bóng hi vọng có thể thu về thêm trên 60 triệu nữa - một mục tiêu thể hiện ưu tiên kiếm tiền nhằm trang trải khoản thiếu hụt 200 triệu euro.

Nhìn chung, bản hợp đồng tuyệt vời nhất với Real lúc này không phải là cầu thủ nào, mà đó là vaccine phòng virus Corona.

Theo Đỗ Trung (Bongdaplus)




https://bongdaplus.vn/bong-da-tay-ban-nha/real-lam-chuyen-chua-tung-co-sau-hai-thap-ky-3100212009.html