Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Pep muốn hoãn luôn Ngoại hạng hơn là thi đấu trên sân không khán giả

Truyền trưởng của Man City khẳng định ông thích hoãn trận hơn cấm khán giả đến sân nếu dịch COVID-19 ảnh hưởng đến Ngoại hạng Anh.

"Serie A đã bị đình chỉ, La Liga cũng phải thi đấu trên sân không khán giả trong 2 tuần tới và tôi nghĩ điều này cũng sẽ sớm xảy ra tại Anh" - HLV Pep Guardiola nói.

Ủy ban Olympic Italia (CONI) xác nhận tất cả mọi hoạt động thể thao tại Italia, kể cả Serie A, sẽ bị đình chỉ trong vòng 1 tháng tới khi chính phủ nước này tăng cường biện pháp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Các trận đấu tại La Liga trong 2 vòng tới cũng sẽ diễn ra trên sân không khán giả. Đây là tình trạng chung của các giải VĐQG Pháp và Đức. Tại Champions League, hai trận Valencia vs Atalanta và PSG vs Dortmund đã bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm. Và Ngoại hạng Anh có thể sẽ là giải đấu tiếp theo nói không với khán giả.

Pep muốn hoãn luôn Ngoại hạng hơn là thi đấu trên sân không khán giả

"Nếu phải thi đấu trên sân không khán giả thì thật tệ. Tôi sẽ không muốn đội bóng của mình ra sân tại Champions League, Ngoại hạng Anh hay các giải đấu cúp mà không có sự ủng hộ của các CĐV.

"Nếu UEFA bắt các trận đấu phải diễn ra trên sân không có khán giả thì chúng tôi vẫn sẽ thi hành. Sức khỏe là điều quan trọng nhất. Nhưng thành thật mà nói thì thà hoãn luôn còn hơn" - thuyền trưởng của Man City đưa ra quan điểm của mình.

Trong khi đó, phát biểu trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Atletico, HLV Liverpool Jurgen Klopp lại đưa ra quan điểm khác với Pep Guardiola.

"Nếu không thể đến sân xem bóng đá, các bạn có thể xem các trận đấu ở nhà cùng nhau. Tôi không rõ phương án nào tốt hơn. Dù quyết định nào được đưa ra, chúng tôi sẽ tôn trọng. Tôi không chắc quyết định đó sẽ dẫn đến đâu. Nhưng nếu mọi người nghĩ điều đó có ích, chúng tôi sẽ thực hiện".

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/pep-muon-hoan-luon-ngoai-hang-hon-la-thi-dau-tren-san-khong-khan-gia-d71546.html?demo