Thể thao

Pep Guardiola: 'Tôi thích nhất lúc Messi đi bộ'

Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã giải thích lý do vì sao cậu học trò cũ của mình hay đi bộ trong các trận đấu.

Pep Guardiola từng có 4 năm nắm quyền tại Barca, từ 2008 cho tới 2012, và đây cũng chính là quãng thời gian hoàng kim của đội bóng xứ Catalan. Với Messi trong đội hình và Pep trên băng ghế chỉ đạo, Barca thống trị cả La Liga và châu Âu.

Vì lẽ đó, Guardiola hiểu rất rõ cách chơi của cậu học trò cưng. Đích thân ông đã lên tiếng bênh vực khi tiền đạo 33 tuổi bị chỉ trích khá nhiều thời gian gần đây vì đi bộ trong các trận đấu.

Pep Guardiola: 'Tôi thích nhất lúc Messi đi bộ'
Messi đi bộ như thế này trong chiến thắng 2-1 của Barca trước Dynamo Kyiv tại Champions League.

"Cậu ấy đi bộ, đó lại là điều tôi thích nhất. Cậu ấy không hề bị sao lãng, cậu ấy vẫn theo dõi trận đấu. Bộ não của cậu ấy đang di chuyển: phải, trái, trái, phải. Cậu ấy biết chính xác những điều gì sẽ xảy ra. Messi luôn luôn di chuyển", Pep chia sẻ trong bộ phim tài liệu "This is Football".

"Messi không chạy, nhưng luôn quan sát xem điều gì sẽ xảy ra. Cậu ấy đánh hơi được khoảng trống ở hàng thủ đối phương. Sau đó 5, 10 phút, cậu ấy định hình được vị trí cần di chuyển."

Thậm chí, Pep Guardiola còn ví von việc Messi đi bộ giống với sinh tồn trong rừng sâu. "Messi biết nếu di chuyển tới đây, bản thân sẽ có nhiều khoảng trống hơn để tấn công con mồi", Marca dẫn lời ông nói.

Lúc này, Messi dường như chắc chắn với ý định chia tay Barcelona sau khi mùa giải 2020/21 hạ màn. Nếu ra đi, chân sút sinh năm 1987 khả năng cao sẽ tái hợp cùng Pep Guardiola tại sân Etihad.

Thuyền trưởng người Tây Ban Nha cũng vừa ký hợp đồng gia hạn thêm 2 năm với Man City, vào hôm 19/11 vừa qua (giờ London), động thái được cho là để lôi kéo Messi về Man xanh.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)