Thể thao

Pep Guardiola thừa nhận đã sai trong vụ Yaya Toure

HLV của Man City Pep Guardiola thừa nhận đã sai trong việc đày ải Yaya Toure và hứa hẹn về một tương lai tươi sáng hơn cho cầu thủ người Bờ Biển Ngà.

HLV của Man City Pep Guardiola thừa nhận đã sai trong việc đày ải Yaya Toure và hứa hẹn về một tương lai tươi sáng hơn cho cầu thủ người Bờ Biển Ngà.

Pep Guardiola quyết định sẽ không tiếp tục đày ải Toure
 
Khi đến sân Eithad, ông thầy người Tây Ban Nha đã đưa ra hàng loạt quyết định về nhân sự như đẩy những cầu thủ không ưng mắt ra đi, mang những hợp đồng phù hợp về. Chỉ duy có trường hợp của Yaya Toure là khó hiểu nhất.

Pep không gây áp lực buộc cầu thủ người Bờ Biển Nga phải ra đi như cách ông làm với Joe Hart. Nhưng Pep không hứa hẹn và làm lơ một cách khó hiểu với cầu thủ sinh năm 1983.

Bất chấp Yaya Toure và người đại diện lên tiếng xin lỗi và cầu xin một suất đá chính, Pep vẫn dửng dưng chẳng thèm quan tâm. Nhiều người hâm mộ nghĩ, Yaya Toure đã hết đường sống ở Man City.

Nhưng trong trận gặp Crystal Palace, ông thầy người Tây Ban Nha bất ngờ để cậu học trò bị hắt hủi ra sân. Đây là trận đấu ra mắt Premier League của Toure ở mùa giải năm nay. Bị kềm kẹp lâu ngày, cầu thủ người Bờ Biển Ngà lập cú đúp đem về chiến thắng cho Man City trong ngày đội bóng áo xanh chơi vô cùng mờ nhạt.

Đến lúc này, Pep thừa nhận ông sai và hứa hẹn về một tương lai cho Toure.

“Tôi ở Man City là để đưa ra quyết định. Có lẽ tôi đã phạm sai lầm nhưng tôi phải quyết định. Tôi rất tôn trọng nếu mọi người không đồng ý với quyết định của tôi.

Toure là học trò của tôi thời còn ở Barcelona. Tôi biết anh ấy là một cầu thủ giỏi. Tôi đã nói chuyện nhiều lần với Toure trong tháng vừa qua. Tôi không nghi ngờ gì về năng lực của anh ấy. Nếu tôi nghi ngờ, Toure đã không thể ở đây”, Fourfourtwo đăng lời chia sẻ của Pep Guardiola.

Pep Guardiola thừa nhận đã sai trong vụ Yaya Toure - ảnh 2
Toure đã thực sự được hồi sinh

Ông thầy người Tây Ban Nha khẳng định, Toure hoàn toàn phù hợp để ra sân cho Man City trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, cầu thủ người Bờ Biển Ngà không đủ điều kiện để thi đấu trong trận gặp Borussia Monchengladbach ở Champions League. Tuy nhiên, Pep đã bóng gió Toure có thể được bổ sung vào đội hình của Man City trong vòng đấu loại trực tiếp.

Đồng thời, ông thầy người Tây Ban Nha cũng bật mí lý do hắt hủi Yaya Toure. Theo Pep, ông và người đại diện Dimitri Seluk đã mâu thuẫn với nhau. Theo đó, Seluk công khai chỉ trích HLV của Man City trên sóng truyền hình. Chính vì điều này, Pep đã quyết định trừng phạt Toure. Dù cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã yêu cầu người đại diện xin lỗi và Seluk cũng đã xuống nước nhưng Pep vẫn không bỏ qua. Cho đến nay, mâu thuẫn trên mới được hóa giải. 

Theo Phương Nguyên (Thanh Niên Online)