Thể thao

Pep Guardiola mong muốn dẫn dắt một ĐTQG trong tương lai

Sau khi đã no nê danh hiệu ở cấp CLB, HLV Pep Guardiola muốn dẫn dắt một đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Thông tin trên được đích thân anh trai đồng thời là người đại diện của Pep, Pere Guardiola tiết lộ. Theo Pere, Pep từng được Argentina, Brazil và nhiều liên đoàn bóng đá khác theo đuổi trong quá khứ nhưng ông đều từ chối. Tuy vậy, Pep có một giấc mơ làm HLV tuyển quốc gia trong tương lai.

Trong một cuộc phỏng vấn với từ Globo Esporte, khi được hỏi về việc anh trai đến Brazil làm việc và dẫn dắt một CLB tại Brazil Serie A hoặc chính Selecao, ông Pere Guardiola cho biết: "ĐT Brazil đã giành đủ vinh quang với các HLV quốc nội và tôi nghĩ, thuê một nhà cầm quân từ nước ngoài là không quá cần thiết."

Pep Guardiola mong muốn dẫn dắt một ĐTQG trong tương lai
Pep vẫn mong có một ngày sẽ vô địch cùng một ĐTQG

"Pep luôn mong ước được nắm quyền chỉ đạo một ĐTQG trong tương lai, những chúng ta sẽ phải xem liệu điều này có xảy ra hay không - khi nào thì điều đó xảy ra và liệu anh ấy có thể nhận được một lời đề nghị từ các LĐBĐ."

Pep Guardiola bước vào nghiệp HLV ở Barcelona từ năm 2008. Ông giúp đội chủ sân Camp Nou giành 3 La Liga, 2 Champions League trước khi ra đi vào năm 2012. Đến năm 2013, Pep đầu quân cho Bayern Munich và giúp CLB này thống trị nước Đức. Từ năm 2016 đến nay, ông dẫn dắt Man City giành 2 Premier League.

Mục tiêu lớn nhất của Pep hiện nay được xem là Champions League, giải đấu ông chưa vô địch từ năm 2011. Trong trường hợp lệnh cấm dự cúp châu Âu 2 năm của Man City bị giữ nguyên, Pep nhiều khả năng sẽ rời Etihad.

Vào lúc này, HLV Pep Guardiola đang cùng CLB Man City chuẩn bị cho thời điểm Ngoại hạng Anh trở lại và ngày 17/6 tới.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)