Thể thao >> Thể thao quốc tế

Pep Guardiola: 'Không thể yêu cầu Messi chạy như một cầu thủ 20 tuổi'

HLV Pep Guardiola của Man City thừa nhận phần khó nhất trong công tác huấn luyện là quản lý "một huyền thoại trên 30".

Trong buổi nói chuyện mới đây với Catalunya Radio, Pep Guardiola khẳng định chìa khóa thành công của ông tại Barcelona chính là Leo Messi: "Có những huấn luyện viên tuyệt vời không giành được gì vì họ không có Messi. Tôi thật may mắn khi có anh ấy. Và cả Xavi, Iniesta và Dani Alves và Piqué nữa, tôi may mắn có họ ở độ tuổi hoàn hảo".

Pep Guardiola: 'Không thể yêu cầu Messi chạy như một cầu thủ 20 tuổi'

Barcelona cần chuẩn bị cho giai đoạn hậu Messi

Guardiola cho rằng Barcelona đang phải đối mặt với một cuộc chuyển giao quan trọng. "Một ngày nào đó Messi sẽ nghỉ hưu và Barça sẽ đối phó với điều đó. Họ cần chuẩn bị trước vị trí để đặt một bức tượng, cách để tỏ lòng tôn kính với anh ấy như với Kubala hoặc Johan, và tôi nghĩ rằng họ đã có phương án".

HLV của Man City tin rằng bất kỳ hệ thống nào cũng cần được xây dựng xung quanh các ngôi sao của đội, nhưng cũng không thể yêu cầu những cầu thủ 30 tuổi phải chơi bóng như ở độ tuổi 20.

"Các ngôi sao cần phải chạy như bất kỳ ai khác, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đội bóng. Bạn cần thuyết phục họ chạy. Đôi khi, bạn phải nói với họ 'Tôi sẽ không yêu cầu bạn chạy 40 mét như vận động viên 20 tuổi trong đội, nhưng hãy cho tôi một lý do để không chạy '.

"Nếu ai đó không chạy, nhưng ghi ba bàn mỗi trận thì tôi vẫn có thể mua. Nhưng không ai ghi ba bàn một trận, ngoại trừ Messi. Ngay bây giờ, bạn chỉ có thể yêu cầu Messi thực hiện những nỗ lực ở một thời điểm nhất định. Anh ấy không thể chạy suốt cả trận đấu, không có cách nào.

Nếu Leo chạy như đã từng làm trong mùa đầu tiên với tôi, anh ấy sẽ chấn thương 3 tháng một lần. Trên đây là điều khó nhất đối với một huấn luyện viên".

Ngọc Linh (SHTT)