Thể thao

Pencak silat Việt Nam góp mặt ở sáu trận chung kết Asiad

Bốn trong sáu võ sĩ Việt Nam vào chung kết sẽ đụng độ chủ nhà Indonesia, trong khi hai người còn lại gặp Malaysia.

Hôm nay 26/8, loạt bán kết pencak silat đối kháng đã diễn ra ở khu giải trí văn hoá Taman Mini Indonesia. Trần Đình Nam, Nguyễn Ngọc Toàn, Trần Thị Thêm, Nguyễn Văn Trí, Nguyễn Thị Cẩm Nhi và Nguyễn Thái Linh đã chiến thắng để vào tranh HC vàng. Đối thủ của Văn Trí và Đình Nam là các võ sĩ Malaysia.

"Chúng tôi hy vọng đoạt một đến hai HC vàng", HLV Nguyễn Văn Hùng nói. "Chúng tôi vào sáu trận chung kết, nhưng tôi vẫn tiếc ở một số nội dung. Các VĐV không thể hiện phong độ tốt nhất khi phải gặp sức ép từ khán giả Indonesia".

Pencak silat Việt Nam góp mặt ở sáu trận chung kết Asiad
Trần Thị Thêm hạ đối thủ người Singapore thuyết phục. Ảnh: Xuân Bình.

Đình Nam đoạt vé chung kết đầu tiên cho pencak silat với chiến thắng thuyết phục trước Daniiar Tokurov ở hạng 70-75 kg. Cả năm trọng tài đều quyết định phần thắng thuộc về võ sĩ Việt Nam. Anh sẽ gặp Khalid Mohd Fauzi ở chung kết, diễn ra lúc 15h30 ngày 29/8. Khalid từng hạ Đình Nam ở chung kết SEA Games 2017.

Bán kết hạng 60-65 kg nam, Ngọc Toàn cũng hạ võ sĩ người Philippines Loon Jefferson Rhey với tỷ số tương tự. Đối thủ của anh ở chung kết (lúc 14h ngày 29/8) là võ sĩ chủ nhà Pratama Iqbal Candra.

Ở cuối buổi sáng, Trần Thị Thêm cũng vào chung kết hạng 50-55 kg nữ với thắng lợi 4-1 trước Mohd Saiful Nurul Shafiqah - võ sĩ người Singapore. Đối thủ của Thêm ở chung kết (lúc 14h30 ngày 27/8) cũng là võ sĩ chủ nhà - Wita Wewey. Cô gái người Hà Tĩnh sẽ có cơ hội đòi nợ thua Wewey ở chung kết SEA Games 2017.

Pencak silat mở màn buổi chiều thành công khi Văn Trí hạ võ sĩ người Singapore Sheik Alauddin Sheik Farhan, hạng cân 90-95 kg nam. Võ sĩ 24 tuổi sẽ gặp Yaacob Mohd Khaizul ở chung kết lúc 16h30 ngày 29/8.

Cẩm Nhi cũng đoạt vé vào chung kết 60-65 kg nữ. Cô gái từng học wushu, taekwondo và võ cổ truyền thắng áp đảo đối thủ người Iran Karbalaei Sadeghi Tahmineh. Cẩm Nhi sẽ đấu chung kết lúc 14h30 ngày 29/8.

Pencak silat Việt Nam góp mặt ở sáu trận chung kết Asiad - 1
Văn Trí vào chung kết hạng cân nặng nhất trong pencak silat. Ảnh: Xuân Bình.

Đại diện cuối cùng của Việt Nam ở chung kết silat là Thái Linh ở hạng 55-60 kg nam. Võ sĩ 28 tuổi bị đối thủ người Malaysia Amzad Mohamaz Hazim dẫn trong hiệp một, nhưng thắng ngược thuyết phục. Chung kết hạng cân này diễn ra vào 16h ngày 27/8.

Ba võ sĩ Việt Nam thất bại ở bán kết - Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Duy Tuyến, Hoàng Thị Loan - nhận HC đồng. Họ đều thua các võ sĩ chủ nhà.

Theo Xuân Bình (VnExpress.net)