Thể thao

Paul Scholes dẫn dắt CLB do 'Thế hệ vàng 92' M.U làm chủ

Paul Scholes có lần thứ 3 ngồi vào "ghế nóng", lần này huyền thoại người Anh được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của CLB Salford City.

"CLB Salford thông báo HLV Graham Alexander sẽ rời CLB với hiệu lức ngay lập tức. CLB đã gặp Graham vào sáng nay và sau khi thảo thuận đã đồng ý rời đội bóng. CLB xin cảm ơn Graham vì những đóng góp và nỗ lực của ông ấy trong thời gian qua".

"Salford xin chúc Graham mọi điều tốt lành và thành công trong tương lai. HLV của đội một, Chris Lucketti sẽ rời đội bóng. Paul Scholes sẽ làm HLV trưởng tạm thời trong lúc CLB đang tìm kiếm HLV mới" - CLB Salford City ra thông báo.

Paul Scholes dẫn dắt CLB do 'Thế hệ vàng 92' M.U làm chủ
Paul Scholes được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của CLB Salford City

Dù đã giúp Salford City, hiện thi đấu ở giải hạng Tư Anh (League Two), trải qua giai đoạn đầu mùa 2020/21 bất bại (2 thắng, 3 hòa), HLV Alexander vẫn phải nhận trát sa thải. Cuối tuần qua, Salford City để tuột mất chiến thắng ngay trên sân nhà trước Tranmere Rovers (hòa 2-2 chung cuộc) sau khi dẫn trước đối thủ với tỉ số 2-0.

Ba huyền thoại của MU là Gary Neville, Paul Scholes và Roy Keane đã có mặt ở sân Peninsula để chứng kiến trận này. Và 2 ngày sau trận hòa thất vọng kể trên, BLĐ Salford City đã quyết định sa thải HLV Graham Alexander, đồng thời bổ nhiệm Paul Scholes lên nắm quyền thay thế.

Paul Scholes dẫn dắt CLB do 'Thế hệ vàng 92' M.U làm chủ - 1
Scholes, Neville và Keane đến xem trận Salford hòa Tranmere

Tuy nhiên, cựu tiền vệ của MU chỉ đảm nhận vai trò tạm quyền thay vì dẫn dắt Salford dài hạn. Vào cuối tháng 10, Scholes sẽ rời vị trí khi Salford bổ nhiệm được người mới.

Một thông tin đáng chú ý, Salford City là đội bóng do thế hệ 92 lừng lẫy của MU bao gồm Scholes, Gary Neville, Ryan Giggs, Nicky Butt, Phil Neville và David Beckham là đồng chủ sở hữu cùng tỉ phú người Singapore, Peter Lim.

Còn với Scholes, đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp, huyền thoại người Anh ngồi vào ghế nóng. Trước đó, hồi năm 2015, Scholes từng đảm nhận vai trò đồng HLV tạm quyền của Salford City và tới năm 2019, ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Oldham Athletic.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)