Thể thao >> Vòng chung kết EURO 2020

Papin: 'Hàng công Pháp có bảy lính ngự lâm'

Theo cựu tiền đạo Jean-Pierre Papin, hàng công mạnh, với sự trở lại của Karim Benzema, sẽ là bệ phóng giúp Pháp vô địch Euro 2021.

"Pháp có bảy lính ngự lâm trên hàng công. Họ có đủ hỏa lực để vô địch Euro 2021. Với tôi, Benzema là tiền đạo ổn định nhất ở châu Âu bên cạnh Robert Lewandowski. Pháp có đủ mọi mảnh ghép, dù có Benzema hay không. Nhưng cậu ấy sẽ giúp Deschamps có thêm những phương án tấn công. Benzema là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, và cậu ấy chắc chắn có vị trí trong đội hình Pháp" - Papin nói trên báo Đức Suddeutsche Zeitung hôm 13/6.

Papin: 'Hàng công Pháp có bảy lính ngự lâm'
Bộ ba tiền đạo được đánh giá rất cao của tuyển Pháp

Pháp được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Euro 2021 khi sở hữu hàng công cực mạnh. Deschamps triệu tập tám tiền đạo, và đều là những cái tên chất lượng, gồm Karim Benzema, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Olivier Giroud, Ousmane Dembele, Wissam Ben Yedder và Marcus Thuram.

Cựu HLV Arsene Wenger chung quan điểm với Papin khi đánh giá rất cao tuyển Pháp. "Pháp không phải là một ứng cử viên, mà là một siêu ứng cử viên. Cụm từ 'ứng cử viên' không đủ để mô tả, vì Pháp đang là nhà vô địch World Cup và vẫn sở hữu những cầu thủ như Kante, Griezmann, Pogba, Benzema, Coman, hay Giroud. Tôi đã quên một nửa trong số họ rồi. À, Dembele nữa", Wenger bình luận trên kênh Sky Sports.

Vấn đề duy nhất của Pháp lúc này là mâu thuẫn giữa Giroud và Mbappe, khi chân sút 34 tuổi trách móc một số đồng đội không chuyền bóng cho anh trong trận thắng Bulgaria 3-0 hôm 9/6. Lời bình này được cho là nhằm vào Mbappe.

Theo Papin, HLV Deschamps có thừa kinh nghiệm để giải quyết ổn thỏa vấn đề này trước khi dự Euro 2021. Tiền đạo từng đoạt Quả Bóng Vàng năm 1991 khẳng định: "Deschamps có thừa kinh nghiệm để đối mặt với những mâu thuẫn như vậy. Deschamps còn hơn là một cầu thủ thi còn thi đấu, cậu ấy là người gắn kết toàn đội. Deschamps nói nhiều và tất cả đều có ý nghĩa. Điều này giúp Deschamps trở thành HLV giỏi".

Pháp sẽ khởi đầu Euro bằng trận gặp Đức lúc 2h ngày 15/6, theo giờ Việt Nam. Sau đó, thầy trò Deschamps sẽ đấu với hai đối thủ còn lại ở bảng F, Hungary vào ngày 19/6 và Bồ Đào Nha ngày 23/6.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)