Thể thao >> Thể thao trong nước

Ông Lê Khánh Hải rút khỏi vị trí Chủ tịch VFF

Ông Lê Khánh Hải sẽ rút khỏi cương vị Chủ tịch VFF do công việc bận rộn sau khi được bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Ông Lê Khánh Hải đắc cử ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 8 với số phiếu tín nhiệm 100%, tổ chức cuối năm 2018 khi đương chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

Đến tháng 10/2020, ông Lê Khánh Hải được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, phụ trách lĩnh vực pháp luật và đối ngoại. Tháng 1/2021, ông được giao trọng trách là bí thư Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước.

Ông Lê Khánh Hải rút khỏi vị trí Chủ tịch VFF
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quyết định bổ nhiệm chức vụ chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cho ông Lê Khánh Hải - Ảnh: TTXVN

Ngày 30/3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, giữ chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Do công việc bận rộn, ông Lê Khánh Hải sẽ rời vị trí chủ tịch VFF. Hiện ông vẫn đang chờ các cơ quan có thẩm quyền xem xét và ra quyết định. "Tôi sẽ xin nghỉ để người khác làm. Ở Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch có nhiều người có thể làm tốt" - ông Hải trả lời Tiền Phong.

Trong khoảng thời gian ông Lê Khánh Hải làm chủ tịch VFF, bóng đá Việt Nam đã giành được nhiều thành tích nổi bật, như tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, hay việc đội tuyển U22 quốc gia và đội tuyển nữ quốc gia giành huy chương Vàng SEA Games 30.

Ông Lê Khánh Hải rút khỏi vị trí Chủ tịch VFF - 1
Ông Lê Khánh Hải sẽ rút lui khỏi vị trí chủ tịch VFF 

Hiện tại, VFF đang có 3 Phó Chủ tịch là các ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách chuyên môn và đối ngoại; ông Cao Văn Chóng - Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và ông Lê Văn Thành - Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)