Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Ông Hải 'lơ': Công Phượng đá chính, tuyển Việt Nam dễ hoà Malaysia

HLV kỳ cựu Lê Thuỵ Hải nhận định tuyển Việt Nam sẽ gặp khó khi tái đấu Malaysia, vì vậy chia điểm không phải quá tệ.

Theo đánh giá của HLV Lê Thuỵ Hải, từ trận chung kết AFF Cup 2018 đến vòng loại World Cup 2022 mọi thứ đều thay đổi. Tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà, khán giả nhà, nhưng không dễ giành chiến thắng như cuộc đụng độ gần nhất ở sân chơi khu vực.

Ông Hải 'lơ': Công Phượng đá chính, tuyển Việt Nam dễ hoà Malaysia
Tuyển Việt Nam thắng Malaysia 1-0 trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. Ảnh S.N

"Tôi muốn nói tới chuyện tuyển Việt Nam để lộ bài trong buổi tập gần đây. Việc bị đối thủ quan sát buổi tập là bất lợi lớn. HLV trưởng Malaysia đã biết rất rõ cầu thủ Việt Nam. 

Về lực lượng, tôi cho rằng tuyển Việt Nam chưa có những gương mặt mới nổi bật, đặc biệt là hàng công. Tiến Linh ngoài 2 bàn ở trận giao hữu với U22 Trung Quốc còn lại chơi khá mờ nhạt. Tân binh Việt Phong hay Trọng Hùng không có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, liệu có được thầy Park tin tưởng hay không?.

Tôi cho rằng HLV Park Hang Seo vẫn phải tin dùng những cầu thủ như Anh Đức hay Công Phượng. Tất nhiên, Anh Đức có vấn đề về tuổi tác, và mới đây cũng dính chấn thương. Anh Đức nhả đi nhả lại, đứng ở điểm nóng xử lý, thì đó là sở trường của cậu ấy. Nhưng chơi thế thì khó.

Ông Hải 'lơ': Công Phượng đá chính, tuyển Việt Nam dễ hoà Malaysia
HLV Park Hang Seo vẫn tin dùng những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm như Anh Đức. Ảnh S.N

Văn Toàn thì nhanh chứ chưa cho thấy hiệu quả, còn Công Phượng không được thi đấu ở Bỉ, nhưng chúng ta cũng chẳng còn ai tốt hơn. Tôi nghĩ Công Phượng sẽ đá chính", HLV Lê Thuỵ Hải nhận định.

Cựu HLV CLB Thể Công cho rằng việc lo lắng các cầu thủ như Công Phượng, Văn Hậu có ít thời gian tập cùng tuyển Việt Nam là thừa: "FIFA quy định rõ ràng, cầu thủ đội nào cũng thế cả. Cầu thủ giờ rất chuyên nghiệp. Họ về nước vài ngày rồi trở lại CLB. Văn Hậu hay Công Phượng đều quen với lối chơi của thầy Park nên không có vấn đề gì". 

Ông Hải "lơ" nhấn mạnh tới việc Malaysia hiểu quá rõ về tuyển Việt Nam. Hơn nữa, đội bóng của HLV Park Hang Seo chỉ thực sự nguy hiểm khi chơi phòng ngự phản công, nhưng đây lại là trận Quang Hải và các đồng đội đá trên sân nhà.

Ông Hải 'lơ': Công Phượng đá chính, tuyển Việt Nam dễ hoà Malaysia
Tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà, nhưng không dễ thắng Malaysia. Ảnh S.N

"Ở AFF Cup 2018 tuyển Việt Nam thắng 1-0 nhưng cũng không phải quá hay hơn đối thủ. Lần này, được chơi trên sân nhà tuyển Việt Nam chịu sức ép phải dâng đội hình chơi tấn công. Tuy nhiên, với tính cách của HLV Park Hang Seo, ông sẽ đề cao tính an toàn.

Với các đội bóng khu vực, rất khó có thể thắng Việt Nam nếu chúng ta chơi kiểu phòng ngự chủ động như hai năm qua. Tôi để ý rằng hàng công Việt Nam có thể thay đổi, nhưng hàng thủ thì luôn cố định, cầu thủ hai biên hiếm khi hoán đổi. 

Lối chơi ấy, đối thủ rất khó thắng tuyển Việt Nam, nhưng chúng ta vì thế cũng rất khó khăn nếu muốn thắng các đối thủ ngang sức. Nói cách khác, đội bóng của ông Park không thể chơi theo kiểu áp đặt để giành chiến thắng. Vì thế, tôi dự đoán trận tuyển Việt Nam và Malaysia có kết quả hoà", HLV Lê Thuỵ Hải chốt lại.

Theo Song Ngư (VietNamNet)