Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Ông chủ CLB châu Âu muốn chiêu mộ Quang Hải kém xa ông Phạm Nhật Vượng trong top 1000 tỷ phú USD

Sergey Lomakin, ông chủ của Riga FC - nhà vô địch 3 năm liên tiếp của giải VĐQG Latvia - muốn có Quang Hải sở hữu khối tài sản là 3,1 tỷ USD.

Cụ thể, Sergey Lomakin là đồng sáng lập Fix Price - Công ty chuyên về bán lẻ đồ giảm giá ở Nga. Các chi nhánh của Fix Price lên đến hơn 4.000 và xuất hiện ở các nước thuộc Đông Âu và Tây Á như Nga, Kazakhstan, Georgia, Belarus, Latvia, Kyrgyzstan và Uzbekistan.

Trang Forbes xếp ông chủ của Riga FC ở vị trí thứ 986 trong danh sách những tỷ phú USD, với tổng tài sản 3,1 tỷ USD.

Sergey Lomakin vẫn kém xa tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vương, người đứng hạng 344 trong số các tỷ phú đô la trên toàn thế giới, với tổng tài sản được đánh giá lên đến 8,3 tỷ USD.

Ông chủ CLB châu Âu muốn chiêu mộ Quang Hải kém xa ông Phạm Nhật Vượng trong top 1000 tỷ phú USD
Lomankin là ông chủ của Riga FC

Riga FC là đội bóng được thành lập vào năm 2014 và đang chơi ở giải VĐQG Latvia. Riga FC đã 3 năm vô địch Latvia các năm 2018, 2019, 2020. CLB này cũng có 3 năm liên tiếp tham dự vòng sơ loại đầu tiên của UEFA Champions League. Tiếc là ở cả 3 lần, Riga FC đều phải sớm dừng bước.

Một điều đáng chú ý là mới đây, Riga FC đã ký hợp đồng với cựu cầu thủ của Bayern Munich - Thorsten Fink. Vị chiến lược gia 54 tuổi này từng có 6 năm khoác áo Hùm xám và đạt được nhiều danh hiệu.

Riga FC sẽ đóng vai trò như một trạm trung chuyển trong sự nghiệp của Quang Hải. Họ có mối liên kết rất mạnh với nhiều đội bóng lớn ở châu Âu, đặc biệt là Bayern Munich. Thorsten Fink cũng từng là HLV của lò đào tạo trẻ Dortmund. Ngoài Đức, Riga FC cũng có đầu ra ở hầu hết các nền bóng đá lớn trên khắp châu Âu như Italia, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ,...

Ông chủ CLB châu Âu muốn chiêu mộ Quang Hải kém xa ông Phạm Nhật Vượng trong top 1000 tỷ phú USD - 1

Nếu Quang Hải gia nhập Riga FC, đây sẽ là bước ngoặt trong sự nghiệp của cầu thủ này. Tuy nhiên, tương lai của Hải "con" vẫn chưa được quyết định và phụ thuộc vào những đàm phán với Hà Nội FC.

Trong khi đó, ở thời điểm hiện tại, Quang Hải được cho là sẽ nhận khoảng lương 15.000 USD/tháng và lót tay lên đến 5 tỷ đồng/năm nếu ở lại Hà Nội FC trong vòng 3 năm tới.

Trước đó, sau khi lên ngôi vô địch AFF Cup 2020, HLV trưởng ĐT Thái Lan - Mano Polking cũng đưa ra lời khuyên rằng Quang Hải nên xuất ngoại sang thi đấu ở Hàn Quốc, Nhật Bản hay châu Âu để phát triển bản thân mình thay vì gắn bó với V.League. Tại Thái Lan, Chanathip là một ví dụ điển hình cho việc hoàn thiện bản thân sau khi sang Nhật Bản thi đấu.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ong-chu-clb-chau-au-muon-chieu-mo-quang-hai-kem-xa-ong-pham-nhat-vuong-trong-top-1000-ty-phu-usd-tintuc804421