Thể thao

'Olympic Việt Nam đừng tính toán nhiều ở trận gặp Nhật Bản'

Highlights Olympic Nepal 0-2 Olympic Việt Nam

Sau thắng lợi của ĐT Olympic Việt Nam trước Nepal, cả chuyên gia Vũ Mạnh Hải lẫn BLV Quang Huy đều khẳng định thầy trò Park Hang Seo không cần tính toán quá nhiều ở trận đấu cuối.

"Olympic Việt Nam đừng chờ đá penalty với Nhật Bản"

Chiến thắng 2-0 trong trận đấu với đối thủ Nepal giúp ĐT Olympic Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng D ngay trên Nhật Bản do hơn hiệu số fair-play.

uy nhiên để giành vị trí nhất bảng sau khi vòng bảng khép lại, thầy trò Park Hang Seo sẽ phải đánh bại đối thủ Nhật Bản ở lượt đấu cuối. Trong trường hợp 2 đội vẫn hòa nhau, khi đó, cả hai sẽ tiến hành đá luân lưu 11m để tìm ra đội nhất bảng.

Vị trí dẫn đầu lúc này đang rất quan trọng với cả Nhật Bản lẫn Việt Nam bởi đội nhì bảng này sẽ phải gặp đối thủ dẫn đầu bảng E, nhiều khả năng là Hàn Quốc. Vì thế cả hai đều đang hướng tới một chiến thắng ở lượt đấu cuối.

'Olympic Việt Nam đừng tính toán nhiều ở trận gặp Nhật Bản'
Olympic Việt Nam không nên thủ hòa để chờ đá penalty với Nhật Bản

Tuy nhiên theo chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải nhận định thì thầy trò Park Hang Seo không cần toan tính nhiều cho trận gặp Nhật Bản. Ông nói: "Tôi nghĩ vẫn phải quyết thắng thôi chứ trông chờ vào penalty thì may rủi. Chúng ta phải đá thắng họ chứ nếu tính đá penalty thì không chắc chắn lắm.

Tôi nghĩ trình độ Nhật Bản thế thì ta không thể áp đặt được. Chúng ta chơi chặt chẽ hơn, cố gắng kiểm soát trận đấu và cố gắng giành chiến thắng. Chúng ta không cần phải lùi hẳn về phòng ngự như tại VCK U23 châu Á. Tôi nghĩ sẽ rất căng thẳng nhưng chúng ta sẽ cố gắng và chiến thắng được".

Về phần mình, BLV Quang Huy lại có lời khen cho đội bóng tới từ đất nước Mặt trời mọc. Chia sẻ trên báo Trí thức trẻ, vị BLV này cho hay: "Nhật Bản họ bắt đầu nóng máy dần đấy, họ đã chơi tốt hơn trận đầu tiên. Tôi nghĩ càng vào sâu trong giải Nhật Bản sẽ càng chơi tốt, vì đá với đối thủ yếu thì khó nhận xét về họ. Tôi nghĩ Nhật Bản sẽ tiến bộ qua từng trận, hôm nay họ tiến bộ hơn trận trước rồi.

Theo tôi, đá với Nhật có 2 cách, 1 là đá lai rai thôi rồi chờ phản công. Hai là sẽ đá pressing để áp đặt đối phương vì họ còn non, U21 mà. Tôi thì ủng hộ quan điểm đầu trận đá pressing luôn rồi nắm bắt thời cơ để ghi bàn.

Tất nhiên với Nhật Bản, chúng ta không thể giữ tâm thế hòa được, vì hòa thì phải đá penalty nên vẫn cần quyết thắng thôi. Tôi vẫn giữ niềm tin đội chúng ta có thể thắng Nhật Bản".

Trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 16h00. Với việc đối thủ không mang theo đội hình mạnh nhất, các cầu thủ Việt Nam cần chơi tập trung, tự tin và đá hết mình trước đối thủ này để hướng tới một chiến thắng ngay trong 90 phút.

Theo Minh Long (Bongda24h.vn/Thể Thao Việt Nam)