Thể thao >> COVID-19 (nCoV)

Olympic Tokyo 2020 đối diện với nguy cơ bị hủy do Covid-19

Nhật Bản đã khởi động đồng hồ đếm ngược tới thời điểm tổ chức Olympic Tokyo 2020, dự kiến diễn ra vào ngày 23-7-2021. Tuy nhiên, sự khó lường của đại dịch Covid-19 khiến sự kiện thể thao quan trọng này vẫn đối diện nguy cơ bị hủy.

Olympic Tokyo 2020 đối diện với nguy cơ bị hủy do Covid-19

Theo Kyodo News, nhiều người vẫn lo ngại liệu Olympic Tokyo 2020 có thể diễn ra năm 2021 hay không, sau khi thành phố chủ nhà Tokyo ghi nhận thêm 366 ca nhiễm Covid-19 mới chỉ trong ngày 23-7.

Việc Nhật Bản gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực kiểm soát dịch Covid-19 khiến tương lai của Olympic Tokyo 2020 càng trở nên khó đoán.

Theo kế hoạch trước đó, Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra ngày 23-7 đến 8-8 năm nay, thu hút sự tham gia của khoảng 11.000 vận động viên đến từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, sự bùng phát nghiêm trọng của dịch Covid-19 đã khiến sự kiện thể thao quan trọng này bị hoãn lại 1 năm.

Trước những diễn biến khó lường của dịch Covid-19, một cuộc khảo sát toàn quốc do Kyodo News thực hiện cho thấy, chỉ có 23,9% người tham gia muốn Olympic Tokyo 2020 diễn ra hè năm 2021. 36,4% ý kiến cho rằng Olympic Tokyo 2020 nên tiếp tục bị hoãn, trong khi số người nhận định sự kiện này nên bị hủy bỏ hoàn toàn chiếm 33,7%.

Việc Olympic Tokyo 2020 bị hoãn đến tháng 7-2021 buộc Ban tổ chức phải thay đổi hàng loạt công tác tổ chức đã được hoàn thiện trong suốt 6 năm vừa qua. Trong nỗ lực cắt giảm chi phí phát sinh và bảo đảm an toàn cho vận động viên, khán giả và đội ngũ nhân viên phục vụ, Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đã quyết định đơn giản hóa việc tổ chức.

Tuy nhiên, toàn bộ các nội dung thi đấu của Olympic Tokyo 2020 vẫn sẽ diễn ra tại những địa điểm và theo lịch trình đã được thống nhất trước đó. Ủy ban Olympic quốc tế cũng đã đồng ý bổ sung ngân sách 69 tỷ yên dành cho những chi phí phát sinh sau khi Olympic Tokyo 2020 bị hoãn. Dù vậy, các chi phí này dự kiến có thể tăng lên mức hàng trăm tỷ yên. Hiện tại, Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đang tính toán phần chi phí phát sinh và dự kiến sẽ sớm công bố chi tiết.

Tuần trước, Bộ trưởng phụ trách các thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020 Seiko Hashimoto cho biết, Nhật Bản sẽ cân nhắc gỡ bỏ hạn chế đối với vận động viên nước ngoài và các quan chức tham dự sự kiện. Điều này sẽ cho phép các vận động viên và những người liên quan có thể nhập cảnh Nhật Bản, kể cả trong trường hợp quốc gia này không thể hủy lệnh cấm nhập cảnh đối với một số quốc gia do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo Hoàng Ngân (Baodansinh.vn)




http://baodansinh.vn/olympic-tokyo-2020-doi-dien-voi-nguy-co-bi-huy-do-covid-19-20200724115334704.htm