Thể thao

Olympic 2016: Cô gái cao 1,47 m giành 4 huy chương vàng

Simone Biles Soars, nữ VĐV môn thể dục dụng cụ (TDDC) cao 1,47 m đã kết thúc Olympic 2016 của mình với 4 HCV.

Simone Biles Soars, nữ VĐV môn thể dục dụng cụ (TDDC) cao 1,47 m đã kết thúc Olympic 2016 của mình với 4 HCV.

Nụ cười của Simone Biles Soars khi có một kỳ Olympic trong mơ

Trước đó, Simone Biles cũng giành 1 HCĐ ở một nội dung, như vậy Simone Biles là nữ VĐV TDDC Mỹ thứ 5 giành 5 huy chương trong một kỳ Olympic, trước đó là Mary Lou Retton (1984), Shannon Miller (1992) và Nastia Liukin (2008).

Trong nội dung thi cuối cùng để giành HCV thứ tư, Simone Biles đã có một phần thi thăng hoa, hoàn hảo nhất từ trước đến giờ, cô cũng đạt số điểm cao nhất, phá kỷ lục của chính mình. Số điểm này bỏ xa tất cả các đối thủ của cô.

Vì sao Simone Biles là VĐV TDDC xuất sắc nhất thế giới. Nguồn: New York Times

Đồng đội của cô ở đội tuyển TDDC nữ nước Mỹ là Aly Raisman giành HCB, một VĐV đến từ Anh giành HCĐ.

Điều phối viên Đội tuyển Quốc gia Hoa Kỳ Martha Karolyi, người huấn luyện Nadia Comeneci Romania giành HCV tại Thế vận hội đầu tiên của cô ấy trong năm 1976, cho biết cả hai Comeneci và Simone Biles là những người đi trước thời đại. “Nadia đã tốt hơn rất nhiều so với mọi người khác tại thời điểm đó, và ngay bây giờ tôi nghĩ rằng Simone vậy là tốt hơn nhiều so với toàn bộ lĩnh vực TDDC trên toàn thế giới”, Martha Karolyi nhận xét.

Trong khi đó, Aimee Boorman, HLV lâu năm của thần đồng TDDC nước Mỹ, gọi đây là một kỳ Olympic quá mỹ mãn với học trò của mình. Bà cũng dự đoán được thành tích của cô gái 19 tuổi này ngay từ khi cô giành HCĐ.

Simone Biles Soars sinh năm 1997 tại bang Ohio nước Mỹ, cô gái cao 1,47 m này gia nhập đội tuyển quốc gia TDDC năm 2012.

Olympic 2016: Cô gái cao 1,47 m giành 4 huy chương vàng - ảnh 1
Simone Biles (giữa) chỉ cao 1,47 m
 
Olympic 2016: Cô gái cao 1,47 m giành 4 huy chương vàng - ảnh 2
 
Olympic 2016: Cô gái cao 1,47 m giành 4 huy chương vàng - ảnh 3
Biles và người đồng đội người Mỹ đoạt HCB tại Oympic

Theo Thiên Hà (Thanh Niên Online)