Thể thao

Nữ VĐV 46 tuổi lập kỷ lục 8 lần dự Olympic và khoảnh khắc xúc động

Oksana Chusovitina, nữ VĐV thể dục dụng cụ người Uzbekistan vừa lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi lần thứ 8 liên tiếp tranh tài tại Thế vận hội mùa hè.

 

Oksana Chusovitina sinh ngày 19-6-1975 tại Bukhara, Uzbekistan. Lần đầu nữ VĐV này tham dự một kỳ Olympic mùa hè là năm 1992 tại Barcelona (Tây ban Nha), khi mới 17 tuổi.

Việc tham gia tranh tài tại Olympic Tokyo 2020 đã giúp Oksana Chusovitina lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi có lần thứ 8 liên tiếp góp mặt tại đấu trường Thế vận hội.

Điều đáng nói, môn thể thao mà Oksana Chusovitina tập luyện và thi đấu suốt 29 năm qua là thể dục dụng cụ - môn mà các VĐV thường giải nghệ trước tuổi 30.

Nữ VĐV 46 tuổi lập kỷ lục 8 lần dự Olympic và khoảnh khắc xúc động
Oksana Chusovitina đã đi vào lịch sử Olympic với tư cách là VĐV đầu tiên dự 8 kỳ Thế vận hội mùa hè liên tiếp

Trong sự nghiệp của mình, bà Oksana Chusovitina từng giành 1 HCV tại Olympic Barcelona 1992 và 1 HCB tại Olympic Bắc Kinh 2008. Chưa hết, Oksana Chusovitina còn giành tổng cộng 11 huy chương các loại, trong đó có 3 HCV tại giải vô địch thế giới.

Một điều đáng kinh ngạc nữa là Oksana Chusovitina từng là VĐV đại diện cho 3 quốc gia khác nhau là Liên Xô (từ năm 1991 - 1992), Uzbekistan (từ 1993 - 2006), Đức (từ 2006 - 2012), và quay lại với đoàn thể thao Uzbeskistan từ năm 2013 đến nay.

Tại Olympic Tokyo, trong ngày thi đấu hôm qua (25/7), Oksana Chusovitina hoàn thành bài thi nhảy chống của mình ở vòng loại với 14,166 điểm, đủ để bà lọt top 8 VĐV dẫn đầu nội dung này.

Nói về kỳ tích của bà Oksana Chusovitina tờ The Guardian của Anh viết: "Oksana Chusovitina dường như từng có ý định giải nghệ sau giải vô địch thế giới năm 2009. Đến năm 2012, bà lại tính chuyện giải nghệ. Nhưng mỗi lần như vậy, bà ấy lại có động lực và tiếp tục trình diễn ở đẳng cấp cao nhất.

Bây giờ, ở tuổi 46 với một cậu con trai 22 tuổi còn lớn tuổi hơn hầu hết các đối thủ cạnh tranh của bà ấy, Chusovitina vẫn tiếp tục thi đấu".

Bà Oksana Chusovitina cho biết Olympic Tokyo sẽ là kỳ Thế vận hội cuối cùng trong sự nghiệp của VĐV này. Cũng bởi vậy mà sau khi hoàn thành bài thi nhảy chống, Oksana Chusovitina đã vẫy tay chào tạm biệt và cảm ơn đến tất cả mọi người. Bà cũng cũng không cầm được những giọt nước mắt xúc động.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ kỳ Olympic nào là kỳ cuối cùng của tôi nhưng lần này tôi phải nói lời tạm biệt sau kỳ Thế vận hội này. Cám ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi, đông viên tôi. Tôi đến đây vì niềm đam mê với bộ môn này, tôi cũng mong mọi người cũng sẽ đam mê, yêu thích giống như tôi" - Oksana Chusovitina nói.

Toàn bộ những người có mặt tại Trung tâm thể dục Ariake ở Tokyo, từ trọng tài, các quan chức, cho đến VĐV các nước đều vỗ tay thán phục nữ VĐV phi thường này. 

Một số hình ảnh xúc động của VĐV Oksana Chusovitina:

Nữ VĐV 46 tuổi lập kỷ lục 8 lần dự Olympic và khoảnh khắc xúc động - 1

Nữ VĐV 46 tuổi lập kỷ lục 8 lần dự Olympic và khoảnh khắc xúc động - 2

Nữ VĐV 46 tuổi lập kỷ lục 8 lần dự Olympic và khoảnh khắc xúc động - 3

Nữ VĐV 46 tuổi lập kỷ lục 8 lần dự Olympic và khoảnh khắc xúc động - 4

Nữ VĐV 46 tuổi lập kỷ lục 8 lần dự Olympic và khoảnh khắc xúc động - 5

Theo Vĩnh Tường (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/oksana-chusovitina-nu-vdv-46-tuoi-lap-ky-luc-8-lan-du-olympic-759675.html