Thể thao

“Nữ hoàng điền kinh” Lê Tú Chinh đoạt HCV thứ 2

“Nữ hoàng điền kinh” Lê Tú Chinh tiếp tục gây ấn tượng mạnh tại SEA Games 29 khi xuất sắc giành HCV ở nội dung 200m nữ. Thành tích của Tú Chinh là 23 giây 31, chỉ kém kỷ lục SEA Games 0, 01 giây (Kỷ lục hiện thuộc về VĐV Thái Lan Supavadee, lập tại SEA Games 2001 - 23 giây 30).

“Nữ hoàng điền kinh” Lê Tú Chinh tiếp tục gây ấn tượng mạnh tại SEA Games 29 khi xuất sắc giành HCV ở nội dung 200m nữ. Thành tích của Tú Chinh là 23 giây 31, chỉ kém kỷ lục SEA Games 0, 01 giây (Kỷ lục hiện thuộc về VĐV Thái Lan Supavadee, lập tại SEA Games 2001 - 23 giây 30).

“nu hoang dien kinh” le tu chinh doat hcv thu 2 hinh anh 1

Lê Tú Chinh xuất sắc giành HCV nội dung 200m nữ. Ảnh: Thành An.

Trước câu hỏi của Dân Việt về việc có cảm thấy tiếc vì chỉ chút xíu nữa là xô đổ kỷ lục SEA Games đã tồn tại 16 năm, Chinh đáp: "Tiếc thì em không tiếc vì đây là thành tích tốt nhất của em rồi. Thời gian tới trở về Việt Nam em sẽ cố gắng luyện tập nhiều hơn và hy vọng có thể lập kỷ lục ở những kỳ SEA Games tới”.

“nu hoang dien kinh” le tu chinh doat hcv thu 2 hinh anh 2


Khi phóng viên hỏi em nghĩ sao khi giờ đây người hâm mộ đã gọi em là “Nữ hoàng tốc độ”, Tú Chinh cười khiêm tốn trả lời: “Em nghĩ biệt danh Nữ hoàng tốc độ đẹp và phù hợp với chị Vũ Thị Hương hơn. Em còn trẻ và chưa đạt tới tầm đó”.

Theo Tuệ An (Dân Việt)