Thể thao

NÓNG: Văn Lâm nghỉ 4 tháng vì chấn thương vai, lỡ cơ hội dự AFF Cup 2021

Thủ môn Đặng Văn Lâm chắc chắn không thể góp mặt trong danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho lượt trận vòng loại World Cup vào tháng Mười.

Ngày 20/9, trang chủ của CLB Cerezo Osaka đã thông tin chính thức về chấn thương của Đặng Văn Lâm bằng một thông báo ngắn gọn.

"Thủ môn Đặng Văn Lâm bị chấn thương trong buổi tập ngày 13/9 (thứ Hai). Qua kiểm tra, hiện tại đã có kết quả chẩn đoán. Chúng tôi xin thông báo như sau:

Loại chấn thương: Trật khớp vai trái

Thời gian dự kiến chữa khỏi hoàn toàn: 4 tháng".

Đội bóng ở J1 League không nói rõ việc Lâm có cần phẫu thuật hay không. Trước đó, LĐBĐ Việt Nam cho biết thủ môn sinh năm 1993 bị trật khớp vai trái, có thể phải phẫu thuật.

Như vậy, Đặng Văn Lâm sẽ vắng mặt trong ít nhất 4 trận đấu sắp tới của ĐT Việt Nam tại Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á. Cụ thể, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có trận gặp Trung Quốc (ngày 7/10), Oman (ngày 12/10), Nhật Bản (ngày 11/11) và Ả Rập Xê Út (ngày 16/11).

Đồng thời, Văn Lâm sẽ không thể thi đấu tại AFF Cup 2021. Dự kiến, AFF Cup 2021 sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2021 tới 1/1/2022. Anh cũng không tham dự các trận trong năm 2021 cùng CLB Cerezo Osaka.

NÓNG: Văn Lâm nghỉ 4 tháng vì chấn thương vai, lỡ cơ hội dự AFF Cup 2021
Đặng Văn Lâm chấn thương trong lúc tập luyện cùng CLB Cerezo Osaka

Việc Văn Lâm phải nghỉ tận 4 tháng không chỉ là thiệt thòi lớn với thủ môn Việt kiều, cũng là mất mát của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Anh là người được HLV Park Hang-seo tin tưởng giao suất bắt chính từ trận gặp Australia hôm 7/9.

Như tin đã đưa, sau khi hoàn thành nghĩa vụ ở đội tuyển, Lâm trở về Nhật Bản hội quân và dính chấn thương trong lúc tập luyện cùng CLB Cerezo Osaka hôm 13/9, để chuẩn bị cho lượt trận vòng 16 đội AFC Champions League. 

Ngay sau đó đội ngũ y tế của Cerezo Osaka cũng thông báo sẽ tiến hành chụp MRI cho thủ môn này và chờ đợi kết quả từ các chuyên gia đầu ngành. Vì lí do này mà Văn Lâm vắng mặt danh sách triệu tập của đội tuyển Việt Nam cho hai lượt trận vào tháng Mười.

Để thay thế Lâm "tây", HLV Park Hang-seo đã quyết định triệu tập bổ sung thủ môn Trần Nguyên Mạnh lên tuyển sau một thời gian vắng bóng. Lần cuối cùng thủ môn của CLB Viettel được thầy Park gọi lên tuyển Việt Nam đã là từ năm 2019.

Với sự bổ sung Nguyên Mạnh, tuyển Việt Nam sẽ có tổng cộng 4 thủ môn trong đợt triệu tập lần này (ngoài ra còn có Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản và Nguyễn Văn Hoàng).

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)