Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Nóng: Tuyển Thái Lan sắp bổ nhiệm HLV người Hàn Quốc với tham vọng soán ngôi tuyển Việt Nam

Theo những thông tin mới nhất, khả năng cao LĐBĐ Thái Lan sẽ chia tay HLV Nishino và bổ nhiệm một nhà cầm quân người Hàn Quốc lên thay thế.

Tờ Siamsport sáng 15/7 đã đăng tải thông tin nóng hổi liên quan tới chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan. Theo đó, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đang đứng trước khả năng sẽ thanh lý hợp đồng với HLV người Nhật Bản Akira Nishino và bổ nhiệm nhà cầm quân người Hàn Quốc Lee Lim-saeng.

Tờ Siamsport cho hay, hiện HLV Nishino vẫn chưa chính thức chốt ngày quay trở lại Thái Lan sau quãng thời gian khá dài trở về Nhật Bản, kể từ thời điểm tuyển Thái Lan bị loại khỏi vòng loại World Cup 2022.

Theo những nguồn đáng tin cậy mà phóng viên của tờ Siamsport vừa thu thập được thì nhà cầm quân người Hàn Quốc Lee Lim-saeng đang là ứng cử viên số một được LĐBĐ Thái Lan nhắm tới thay thế ông Nishino trong ít ngày tới.

Nóng: Tuyển Thái Lan sắp bổ nhiệm HLV người Hàn Quốc với tham vọng soán ngôi tuyển Việt Nam
HLV Lee Lim-saeng đang được LĐBĐ Thái Lan nhắm tới để thay thế ông Nishsino.

Sở dĩ ông Lee Lim-saeng được nhắm tới là bởi cách đây ít ngày, phía công ty đại diện của nhà cầm quân này đã gửi một bức thư khá dài tới FAT. Trong bức thư, HLV Lee đã bày tỏ quan điểm của mình về tầm nhìn và sự sẵn sàng chèo lái đội tuyển Thái Lan.

Đặc biệt, HLV Lee Lim-saeng còn khẳng định rằng nếu có cơ hội được làm việc ở Thái Lan, ông sẽ đưa đội tuyển trở lại ngôi vị số một trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời đưa "Voi chiến" lọt vào vòng chung kết giải châu Á (Asian Cup).

Siamsport cho hay, hiện không rõ bản hợp đồng cuối cùng giữa FAT và HLV Nishino sẽ kết thúc như thế nào nhưng phía liên đoàn đã triển khai quá trình đàm phán với phía công ty đại diện của HLV Lee Lim-saeng.

HLV Lee Lim-saeng sinh năm 1971 (50 tuổi), từng góp mặt trong đội hình tuyển Hàn Quốc thi đấu tại VCK World Cup 1998 tại Pháp. Sau khi treo giày, ông chuyển sang công tác huấn luyện và kinh qua nhiều CLB như Home United (Singapore), Shenzhen (Trung Quốc), Yanbian Fude (Hàn Quốc), Tianjin Teda (Trung Quốc) và Suwon Samsung Bluewings (Hàn Quốc).

Nếu ông Lee Lim-saeng được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Thái Lan, khu vực Đông Nam Á sẽ có 3 vị HLV dẫn dắt các ĐTQG (cùng với HLV Park Hang-seo của tuyển Việt Nam và HLV Shin Tae-yong ở Indonesia).

Khi đó, thầy Park sẽ có thêm một "kỳ phùng địch thủ" và đây là điều đáng chờ đợi với người hâm mộ ở cả Thái Lan lẫn Việt Nam.

Theo Tiểu Mã (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/nong-tuyen-thai-lan-sap-bo-nhiem-hlv-nguoi-han-quoc-voi-tham-vong-soan-ngoi-tuyen-viet-nam-162211507111505266.htm