Thể thao

Nóng: Truyền thông Anh đưa tin Chủ tịch Leicester cùng con gái có mặt trên chiếc trực thăng gặp nạn

Theo nguồn tin thân cận của CLB Leicester, Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha cùng con gái xuất hiện trong chiếc trực thăng vào thời điểm bị rơi.

Tờ Reuter tiết lộ một nguồn tin thân với CLB Leicester cho biết: chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha + một trong hai cô con gái của ông + hai phi công + năm người khác đã ở trên chiếc trực thăng vào thời điểm bị rơi.

Lúc này, hàng loạt trang báo lớn của nước Anh cũng xác nhận thông tin trên và dự kiến thông tin chính thức sẽ được đội bóng có biệt danh "Bầy cáo" sớm công bố. Cũng theo nguồn tin này, chưa rõ danh tính của năm hành khách còn lại cũng như số phận của những nạn nhân của vụ tai nạn. Tuy nhiên, ông Claudio Puel, HLV của Leicester không xuất hiện trên chiếc phi cơ xấu số.

Vào khoảng 20h30 (giờ địa phương) chiếc máy bay Augusta AW-169 quay vòng trên không trước khi rơi xuống một bãi đỗ xe gần sân vận động King Power. 

Nóng: Truyền thông Anh đưa tin Chủ tịch Leicester cùng con gái có mặt trên chiếc trực thăng gặp nạn
Nguồn tin thân với CLB Leicester cho hay ông Vichai Srivaddhanaprabha có mặt trên chiếc trực thăng bị rơi.

"Chỉ trong vòng một vài giây, chiếc phi cơ rơi xuống như một tảng đá. Rất may, tiếng động trước đó đã giúp những người ở phía dưới có thời gian di chuyển. Có lẽ không có người nào ở gần bãi đỗ xe bị thương", một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết.

Cảnh sát, xe cứu thương và lực lượng cứu hỏa lập tức có mặt tại hiện trường sau vụ việc. Theo ghi nhận, khả năng để những người gặp nạn có thể sống sót sau thảm kịch là rất thấp.

Nóng: Truyền thông Anh đưa tin Chủ tịch Leicester cùng con gái có mặt trên chiếc trực thăng gặp nạn - 1
Người hâm mộ mang hoa đặt trước sân King Power.

Tỷ phú người Thái Vichai sinh ngày 5/4/1958. Ông lập nghiệp với một cửa hàng nhỏ vào năm 1989 trước khi gây dựng Tập đoàn King Power. Theo Forbes, ông đang sở hữu khối tài sản lên tới 4,9 tỷ USD và là người giàu thứ 5 của Thái Lan.

Ông mua CLB Leicester vào năm 2010 vào thời điểm đội bóng đang chơi ở Championship (tương đương với giải Hạng nhất của Việt Nam). Vào thời điểm mới nắm CLB, ông cam kết sẽ đổ khoảng 180 triệu USD để giúp CLB tham dự châu Âu trong vòng ba năm.

Tuy mục tiêu này sau đó không thành, điều ông Vichai làm được cho đội bóng còn đáng tự hào hơn rất nhiều. Năm 2016, "Bầy cáo" lên ngôi tại Premier League trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Đầu mùa năm đó tỷ lệ đặt cược ngôi vương của họ chỉ là 1 ăn 5000.

Theo Tiến Thành (Trí Thức Trẻ)