Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Nóng: Chủ tịch Barca họp báo tiết lộ lý do không ký hợp đồng với Messi và tình cảnh vô cùng bi đát của đội bóng

Chiều 6/8, Chủ tịch Joan Laporta chủ trì buổi họp báo làm sáng tỏ lý do Barcelona không ký hợp đồng với siêu sao Lionel Messi.

16h ngày 6/8 (giờ Hà Nội) tại Auditori 1899 - trung tâm tổ chức sự kiện trong khuôn viên sân Camp Nou, Chủ tịch Joan Laporta chủ trì buổi họp báo làm sáng tỏ lý do Barcelona không ký hợp đồng với siêu sao Lionel Messi. Đông đảo giới truyền thông Tây Ban Nha tham dự.

"Xin chào buổi sáng. Tôi có mặt ở đây để giải thích trường hợp của Lionel Messi. Đầu tiên, tôi phải nói rằng thật không may khi chúng tôi phải tiếp nhận một khoản thừa kế tai hại. Nó khiến quỹ lương chiếm tới 110% thu nhập của CLB và điều đó vi phạm nghiêm trọng quy định của La Liga về công bằng tài chính", Laporta mở lời.

Theo tân chủ tịch Barca, sau khi ông nhậm chức, tình hình tài chính của Barca mới trở nên sáng sủa hơn. Tuy nhiên, "những con số, đặc biệt về quỹ lương vẫn tệ hơn nhiều so với nhận định trước đó" và "để trả 25 triệu euro tiền lương cho Messi, đội bóng sẽ phải bán rất nhiều cầu thủ".

Nóng: Chủ tịch Barca họp báo tiết lộ lý do không ký hợp đồng với Messi và tình cảnh vô cùng bi đát của đội bóng
Chủ tịch Joan Laporta trong buổi họp báo chiều 6/8 (Ảnh: Getty)

"Như các bạn đã biết, luật công bằng tài chính của La Liga rất nghiêm ngặt và không đơn thuần về tiền bạc. Đó là lý do chúng tôi không thể ký hợp đồng với Messi như thỏa thuận trước đó. Cụ thể, nếu muốn giữ cậu ấy lại, Barca sẽ buộc phải ký vào một bản giao kèo thế chấp bản quyền hình ảnh của CLB trong vòng 50 năm. Là người đứng đầu, tôi không thể chấp nhận điều đó. Đội bóng phải được xếp lên trên hết, dù đó có là cầu thủ hay nhất thế giới".

"Thực tế, cả Leo và chúng tôi đã đạt thỏa thuận hợp đồng 2 năm và có thể nâng lên thành 5 năm. Tuy nhiên, nền tảng tài chính của CLB hiện có nhiều rủi ro và ban lãnh đạo chưa thể khắc phục tình hình trong thời gian ngắn. Chúng tôi xin cảm ơn những người đã tham gia cuộc đàm phán. Đội bóng đã hy vọng luật linh hoạt hơn. Dẫu vậy, bản thân cũng thừa hiểu cần tuân thủ nghiêm túc các quy tắc của cuộc chơi. Nếu không phải ở La Liga mà một giải đấu khác, hợp đồng có lẽ sẽ dễ dàng được ký kết".

"Tôi không muốn tạo ra những hy vọng hão huyền. La Liga sẽ sớm khởi tranh và Messi cần thời gian để lựa chọn tương lai cho mình. Leo xứng đáng với mọi thứ. Cậu ấy đã thể hiện tình yêu với Barca bằng cách chấp nhận giảm thu nhập. Thật buồn, nhưng tôi tin đã làm những gì tốt nhất cho Barca".

Nóng: Chủ tịch Barca họp báo tiết lộ lý do không ký hợp đồng với Messi và tình cảnh vô cùng bi đát của đội bóng - 1

"Đội bóng hy vọng kỷ nguyên hậu Messi sẽ bắt đầu sau 2 năm nữa, nhưng bây giờ nó sẽ xảy ra ngay ở mùa giải tới. Tôi không cảm thấy bản thân có lỗi. Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để đảm bảo Messi ở lại, nhưng không có 6 tháng để giải quyết vấn đề".

Người đứng đầu sân Camp Nou cũng phủ nhận cáo buộc tạo sức ép lên La Liga. "Ngay cả khi Messi ra đi, chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm để hạ trần quỹ lương. Hóa đơn tiền lương hiện chiếm tới 95% doanh thu. Đây là hậu quả tai hại của công tác quản lý yếu kém trước đó".

"Quyết định này được tôi thống nhất cùng các thành viên ban lãnh đạo 2 ngày trước. Hôm qua, tôi mới trò chuyện với cha của Messi. Tôi cầu chúc cho cậu ấy và gia đình những điều tốt đẹp nhất. Barca sẽ luôn là ngôi nhà thân thuộc của cậu ấy".

Sáng 8/6, Chủ tịch Laporta cũng có mặt ở Trung tâm huấn luyện Ciutat Esportiva để gặp gỡ HLV Ronald Koeman và các cầu thủ thuộc đội một Barca. "Tôi đã nói với họ rằng Barca sẽ bắt đầu một kỷ nguyên mới và phải tiếp tục chiến thắng mà không có Messi. Toàn đội phải thể hiện tinh thần đoàn kết và chuyên nghiệp, giúp CLB vượt qua thời khắc lịch sử".

Nóng: Chủ tịch Barca họp báo tiết lộ lý do không ký hợp đồng với Messi và tình cảnh vô cùng bi đát của đội bóng - 2
Cuộc họp báo thu hút sự chú ý của đông đảo giới truyền thông Tây Ban Nha (Ảnh: Getty)

Theo Laporta nhiệm vụ tiên quyết lúc này với Barca là cần nhanh chóng trả hết các khoản nợ. "Đội bóng kết thúc mùa trước với những khoản lỗ đáng kể, nhưng dự đoán về mặt doanh thu lại có nhiều khích lệ. Chúng tôi sẽ cố gắng giảm trần lương xuống mức 65-70% và nỗ lực trả hết nợ. Đó là gánh nặng mà Barca phải đối mặt và cần vượt qua".

Vị luật sư kiêm doanh nhân 59 tuổi khẳng định Barca sẽ tổ chức lễ tri ân Messi theo cách siêu sao người Argentina mong muốn. "Messi xứng đáng được tôn vinh mỗi ngày vì những đóng to lớn cho CLB. Tôi hy vọng sẽ được chứng kiến buổi lễ xứng đáng với tầm vóc của Leo".

Theo Thành An (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/chu-tich-barca-hop-bao-tiet-lo-ly-do-khong-ky-hop-dong-voi-messi-doi-bong-la-tren-het-4020216816430186.htm