Thể thao

NÓNG: AFC hoãn vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam 'treo giày' đến hết năm

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 mà các trận đấu vòng loại World Cup của ĐT Việt Nam sẽ phải bị hoãn sang năm tới.

Trong thông báo mới nhất được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chính thức xác nhận trên trang chủ vào trưa 12/8, 3 trận vòng loại World Cup của ĐT Việt Nam (gặp lần lượt Malaysia, UAE và Indonesia) sẽ bị hoãn sang năm 2021. 

Thông báo trên trang chủ AFC được phát đi với nội dung: "Trước tình hình COVID-19 hiện tại ở nhiều quốc gia, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đi tới quyết định các trận đấu sắp tới tại vòng loại World Cup 2022 và AFC Asian Cup 2023, dự kiến diễn ra trong tháng 10 và 11 năm 2020 sẽ được lùi lại sang năm 2021.

NÓNG: AFC hoãn vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam 'treo giày' đến hết năm
AFC thông báo các trận đấu của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 sẽ bị hoãn tới 2021

Với mục đích bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của tất cả những người tham gia, FIFA và AFC sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau để theo dõi chặt chẽ tình hình trong khu vực và xác định thời điểm cụ thể để tổ chức các trận đấu này, sau đó đưa ra thông báo chi tiết trong thời gian tới".

Ở một diễn biến khác, ĐT Việt Nam cũng đã công bố danh sách các tuyển thủ góp mặt trong lần tập trung tới (16/8 đến 28/8) để chuẩn bị cho các trận đấu sẽ diễn ra vào tháng 10 và tháng 11. 

NÓNG: AFC hoãn vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam 'treo giày' đến hết năm - 1
Danh sách ĐT Việt Nam cho lần triệu tập sắp tới (Ảnh: Zing)

Theo tình hình BXH hiện tại, Việt Nam đang đứng nhất bảng G và tràn trề hy vọng tiến sâu tại vòng loại World Cup 2022. Mặt khác, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến cho tất cả các giải đấu lớn, nhỏ đều phải chịu cảnh hoãn hoặc hủy hoàn toàn. Do đó, Việt Nam sẽ không còn bất kỳ trận đấu nào từ giờ đến hết năm 2020.

Lộc (Nguoiduatin.vn)