Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Nội soi ĐT Malaysia trước giờ G: Sức công khủng khiếp nhờ dàn sao nhập tịch

Chính sách nhập tịch ồ ạt đã giúp ĐT Malaysia có nguồn cung cầu thủ dồi dào và trở nên mạnh mẽ ở nhiều tuyến. Trong đợt tập trung lần này, HLV Tan Cheng Hoe mang sang Việt Nam tới 4 cái tên.

Những cái tên nhập tịch đó là tiền đạo Mohamadou Sumareh (28 tuổi, gốc Gambia), hậu vệ cánh phải Matthew Davies (24 tuổi, gốc Australia), hậu vệ trái La'Vere Corbin-Ong (28 tuổi, gốc Anh) và tiền vệ Brendan Gan (31 tuổi, gốc Australia).

Nội soi ĐT Malaysia trước giờ G: Sức công khủng khiếp nhờ dàn sao nhập tịch
Sumareh sẽ lại đối đầu với Văn Hậu? 

Trong số này, Mohamadou Sumareh có lẽ đã quen mặt với NHM Việt Nam sau những màn đối đầu "nảy lửa" với Đoàn Văn Hậu tại AFF Cup 2018. Cầu thủ gốc châu Phi này là mũi tấn công lợi hại ở cánh phải của đội tuyển Malaysia với điểm mạnh tốc độ và thể lực.

Matthew Davies là đối tác ăn ý với Mohamadou Sumareh bên hành lang phải. Cầu thủ sinh năm 1995 từng chơi cho U19 Australia trước khi chuyển sang cống hiến cho ĐT Malaysia. Đáng chú ý, anh từng đối đầu U23 Việt Nam, khi đó có Công Phượng, Quế Ngọc Hải... ở SEA Games 28.

Nội soi ĐT Malaysia trước giờ G: Sức công khủng khiếp nhờ dàn sao nhập tịch - 1
Hậu vệ phải Matthew Davies

Sau khi lỡ hẹn với AFF Cup 2018 do chấn thương, Matthew Davies đã trở lại mạnh mẽ khi đá chính cả 4 trận của đội tuyển Malaysia ở vòng loại World Cup 2022, qua đó đẩy Syahmi Safari, ngôi sao trẻ vừa chói sáng tại AFF Cup 2018, lên ghế dự bị.

Brendan Gan chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và đá chính hai trận gần nhất của ĐT Malaysia. Kinh nghiệm có lẽ là điều mà HLV Tan Cheng Hoe muốn tận dụng ở "lão tướng" 31 tuổi.

Cuối cùng, La'Vere Corbin-Ong từng chơi bóng ở châu Âu cho các CLB hạng thấp của Đức và Hà Lan. Anh thậm chí đã ra mắt tuyển Canada ở trận giao hữu với Scotland năm 2017 nhưng cuối cùng đã chọn khoác áo Malaysia. Từ đầu năm 2019, Corbin-Ong đang chơi tốt và dần chiếm được niềm tin của HLV Tan Cheng Hoe.

Nội soi ĐT Malaysia trước giờ G: Sức công khủng khiếp nhờ dàn sao nhập tịch - 2
Hậu vệ trái La'Vere Corbin-Ong

Danh sách triệu tập lần này của Malaysia cũng có 3 cái tên từng "xé lưới" ĐT Việt Nam tại các giải AFF Cup gần đây, gồm trung vệ Shahrul Saad, tiền vệ tấn công Safawi Rasid (ghi bàn ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018) và tiền đạo Idlan Talaha (ghi bàn ở AFF Cup 2014).

Trong đó, Safawi Rasid và Idlan Talaha là những "ngòi nổ" đặc biệt nguy hiểm trên hàng công. Nếu như bên cánh phải, Mohamadou Sumareh là một mẫu tiền vệ thiên về sức mạnh cùng khả năng bắt tốc thì ở hành lang trái, Safawi Rasid lại sở hữu ưu điểm kĩ thuật và đọc trận đấu tốt, dù thể hình khá nhỏ con. Cả 2 tạo nên đôi cánh hoàn hảo cho nhà Á quân AFF Cup 2018.

Nội soi ĐT Malaysia trước giờ G: Sức công khủng khiếp nhờ dàn sao nhập tịch - 3
Lão tướng Idlan Talaha góp 1 bàn và 1 kiến tạo trong chiến thắng 6-0 trước Sri Lanka

Idlan Talaha thì vẫn cho thấy sự nguy hiểm ở tuổi 33. Kinh nghiệm và sự tinh quái của cựu binh sinh năm 1986 vẫn có ý nghĩa rất lớn với ĐT Malaysia lúc này. Có thể thấy, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe có hàng công cực mạnh, với những pha phối hợp chồng biên rất nhuần nhuyễn.

Tuy nhiên, hàng thủ của Malaysia thì không được đánh giá cao. Bộ đôi trung vệ Shahrul Saad và Adam Nor Azlin chậm chạp và thường thua thiệt trong những pha tranh chấp hay đua tốc độ với đối phương. Đặc biệt, Shahrul Saad có thể xem là mắt xích yếu nhất, chính anh là người mắc lỗi khiến Malaysia thua ngược UAE 1-2 ở lượt trận trước.

Nội soi ĐT Malaysia trước giờ G: Sức công khủng khiếp nhờ dàn sao nhập tịch - 4
Shahrul Saad được đánh giá là mắt xích yếu nhất

Ngoài ra, việc 2 hậu vệ cánh là Matthew Davies và La'Vere Corbin-Ong thường xuyên lên tham gia tấn công có thể coi là "con dao 2 lưỡi" với ĐT Malaysia. Trong 3/4 bàn thua trong 2 trận đầu của Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, bộ đôi này đều bỏ quên nhiệm vụ phòng ngự, tạo cơ hội cho đối phương khai thác triệt để khe hở giữa trung vệ và hậu vệ cánh để ghi bàn.

Đây chính là điểm yếu trí mạng mà đoàn quân của HLV Park Hang-seo có thể nhắm đến và tận dụng triệt để ở màn đối đầu sắp tới tại Mỹ Đình.

Duy Anh (SHTT)