Thể thao >> Thể thao quốc tế

'Nói không' với penalty, Mbappe giành giải vua phá lưới Ligue 1

Dù không ghi nhiều bàn thắng hơn tiền đạo của Monaco, chân sút Kylian Mbappe vẫn độc chiếm danh hiệu vua phá lưới Ligue 1 2019/20 nhờ xem xét "yếu tố phụ".

Tuần trước, Giải vô địch quốc gia Pháp mùa 2019-20 đã buộc phải hủy bỏ giữa chừng. Đây là hệ quả của việc chính phủ Pháp cấm mọi hoạt động thể thao tới tháng 9 vì đại dịch Covid-19. Bởi vậy, PSG được trao luôn chức vô địch nhờ thành tích vượt xa phần còn lại của giải đấu.

'Nói không' với penalty, Mbappe giành giải vua phá lưới Ligue 1
Mbappe đánh bại Yedder là bởi ghi nhiều bàn từ những tình huống bóng sống hơn.

Không chỉ giành chức vô địch sớm, PSG cũng sở hữu luôn vua phá lưới của giải đấu, chân sút Kylian Mbappe. Tiền đạo Pháp ghi 18 bàn thắng cho nhà ĐKVĐ mùa này.

Trước đó, danh hiệu “Vua phá lưới”, cuộc cạnh tranh là của Kylian Mbappe của PSG với chân sút Ben Yedder của Monaco. Tới khi mùa giải phải dừng lại vì dịch bệnh, cả Mbappe và Yedder đều đã có 18 bàn thắng.

Theo tờ L'Equipe, sở dĩ Mbappe đánh bại Ben Yedder trong cuộc đua tới danh hiệu "vua dội bom" tại Ligue 1 mùa này là do anh ghi nhiều bàn từ những tình huống bóng sống hơn. Theo thống kê, mùa này Mbappe không đá quả phạt đền nào, trong khi có đến 3 lần Ben Yedder lập công trên chấm đá 11m.

Mbappe cũng có hiệu suất ghi cao hơn Yedder. 18 bàn thắng của Mbappe ghi được trong 20 trận, ít hơn Yedder 6 trận. Tỷ lệ ghi bàn mỗi trận của Mbappe là 0,9, trong khi của Yedder là 0,69.

Giống như những năm gần đây, PSG đã tỏ ra hoàn toàn áp đảo phần còn lại ở Ligue 1 cả danh hiệu tập thể lẫn cá nhân. Ngoài Mbappe, PSG còn sở hữu chân chuyền hay nhất của giải đấu Angel Di Maria, với 14 đường kiến tạo.

PTH (SHTT)