Thể thao >> Cúp bóng đá U23 châu Á 2022

Nội bộ U23 Malaysia lục đục, 'tan đàn xẻ nghé' trước trận gặp U23 Việt Nam

Sau 2 thất bại thê thảm và không còn cơ hội vào tứ kết, tinh thần của U23 Malaysia xuống rất thấp và xuất hiện mâu thuẫn nội bộ trước lượt cuối bảng C VCK U23 châu Á 2022 gặp Việt Nam ngày 8/6.

Theo tờ Vocket của Malaysia, đội U23 nước này xuống tinh thần nghiêm trọng, có thiên hướng rã đám sau hai trận thua nặng nề trước Hàn Quốc và Thái Lan. Điều này trái ngược với không khí hứng khởi của U23 Việt Nam - đội có hai màn trình diễn tuyệt vời để sáng cửa vào tứ kết.

Nội bộ U23 Malaysia lục đục, 'tan đàn xẻ nghé' trước trận gặp U23 Việt Nam

Tại quê nhà, các CĐV tức giận và liên tục chỉ màn U23 Malaysia. HLV Brad Maloney đối mặt với làn sóng đòi sa thải, và cũng tỏ ra bất lực trước tình cảnh của toàn đội. Nhà cầm quân người Australia tức giận, nhưng không thể làm gì khác trước phong độ nghèo nàn của các học trò.

HLV Brad Maloney thậm chí đã tính việc từ chức, trả lại nhiệm vụ cho LĐBĐ Malaysia (FAM). Tuy nhiên, chủ tịch FAM Hamidin Mohd Amin cho biết sẽ chờ báo cáo chi tiết về thất bại tại VCK U23 châu Á 2022 của đội U23 nước này, trước khi quyết định về tương lai của HLV Maloney. Hợp đồng của nhà cầm quân Australia với FAM còn hạn đến tháng 12/2023.

Ngoài ra, đội trưởng U23 Malaysia cũng bày tỏ sự chán nản với tình cảnh bi đát của toàn đội. Trong khi đó, tiền vệ Mukhairi Ajmal hy vọng U23 Malaysia sẽ thi đấu quyết tâm ở lượt cuối gặp U23 Việt Nam, như lời chào tạm biệt với giải đấu lần này.

Lúc 20h ngày 8/6 tới đây, U23 Malaysia sẽ tái ngộ U23 Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV HLV Gong Oh Kyun, U23 Việt Nam vừa xuất sắc cầm hòa U23 Hàn Quốc và đây chắc chắn sẽ là thách thức không nhỏ dành cho thầy trò HLV Brad Maloney.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/noi-bo-u23-malaysia-luc-duc-tan-dan-xe-nghe-truoc-tran-gap-u23-viet-nam-tintuc826700