Thể thao

Nội bộ chia rẽ, Man United khó xử với Greenwood

Theo Guardian, những nhân viên tại Man United đang...chia phe sau khi Mason Greenwood được trở lại thi đấu.

Người hâm mộ Man United mới đón nhận thông tin tích cực là tiền đạo trẻ Greenwood chuẩn bị tái xuất sân cỏ. Cầu thủ 21 tuổi đã bị Man United treo giò kể từ khi các cáo buộc hiếp dâm xuất hiện vào tháng 1/2022. Sau hơn một năm nằm trong diện điều tra và bị cấm thi đấu, cuối cùng vụ việc liên quan đến Greenwood đã có kết quả là cầu thủ này bất ngờ được trắng án.

Nội bộ chia rẽ, Man United khó xử với Greenwood

Nhưng sự quay trở lại của anh vào thời điểm này lại khiến cho các nhân viên ở Man United cảm thấy... bất an. Tất nhiên, Greenwood còn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford cho đến mùa hè năm 2025 và vẫn đang nhận mức lương 75.000 bảng mỗi tuần nên anh có nghĩa vụ tiếp tục cống hiến cho CLB.

Tuy nhiên, theo như Guardian đưa tin, đa số các nhân viên của Man United không hài lòng nếu như Greenwood vẫn ở lại CLB sau những lùm xùm vướng phải. Ở chiều ngược lại, cũng có những người thấy rằng nên khoan dung và cho Greenwood cơ hội nữa.

Man United đã đưa ra một quy trình nội bộ, được giám sát bởi Giám đốc điều hành Richard Arnold, nhằm xác định các bước tiếp theo cần tiến hành. Ngay cả khi muốn trao cơ hội cho Greenwood thì phía Quỷ đỏ cũng cần để ý tới... suy nghĩ của các đối tác.

Cần nhắc lại là sau khi bị cảnh sát bắt, một số nhà tài trợ cho Greenwood, bao gồm cả Nike, đã hủy bỏ các thỏa thuận giữa họ với tiền đạo người Anh. Greenwood cũng bị xóa khỏi loạt trò chơi máy tính FIFA và Football Manager. Man United đã ngừng bán tất cả hàng hóa có tên hoặc khuôn mặt của cầu thủ này trên đó và một số đồng đội đã bỏ theo dõi anh trên mạng xã hội.

Man United có 25 đối tác toàn cầu, đứng đấu là adidas và TeamViewer đã được hỏi rằng liệu họ có chấp nhận Greenwood khoác áo CLB trong thời gian tới hay không. TeamViewer cho biết sẽ không đưa ra bình luận nào. Một đối tác khác là Ecolab xác nhận họ đang đối thoại với Quỷ đỏ và chưa có thông báo chính thức nào vào thời điểm này.

Theo Duy Hồng (TTVN)