Thể thao >> Thể thao trong nước

Nỗ lực từng ngày, Tuấn Anh sẽ thăng hoa trở lại tại AFF Cup?

Tiền vệ tài hoa bậc nhất Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh đang nỗ lực từng ngày để kịp tái xuất tại AFF Cup 2018.

HLV Park Hang Seo vừa công bố danh sách triệu tập 30 cầu thủ chuẩn bị cho ASIAD 2018 và dĩ nhiên là không có Nguyễn Tuấn Anh, bởi anh vẫn đang phải điều trị chấn thương tại Hàn Quốc. Thêm một lần nữa, ngôi sao của HAGL bỏ lỡ một giải đấu đấu lớn, điều này khiến cho NHM cảm thấy tiếc nuối cho tài năng của chàng tiền vệ tài hoa bậc nhất Việt Nam.

Nỗ lực từng ngày, Tuấn Anh sẽ thăng hoa trở lại tại AFF Cup?
Tuấn Anh rồi sẽ trở lại với nụ cười bên cạnh trái bóng

Từng được HLV Arsene Wenger đánh giá cao nhất trong số cầu thủ HAGL sang Anh tập huấn, Tuấn Anh được giới thiệu sang thử việc tại CLB Olympiakos. Tuy nhiên trước khi sang Hy Lạp, tiền vệ này bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái và rách sụn chêm trong một buổi tập. Ở vòng loại U23 Châu Á 2016, Tuấn Anh đã dính chấn thương ngay trận ra quân gặp U23 Malaysia và cũng đã khép lại luôn giải đấu. Đến trước ngày tham dự SEA Games 28 Tuấn Anh tiếp tục gặp chấn thương gối và xin trở lại CLB.

Tại VCK U23 Châu Á diễn ra tại Qatar, Tuấn Anh lại gặp vấn đề về đầu gối. Đến AFF Cup 2016, Tuấn Anh dính chấn thương sụn gối mất đi kỳ AFF Cup đầy tiếc nuối. SEA Games 29 trên đất Malaysia, Tuấn Anh vẫn dính chấn thương và mất gần như cả mùa giải 2017. Dính đa chấn thương khiến chàng trai đến từ Thái Bình bỏ lỡ giải giao hữu M-150 Cup và cả VCK U23 Châu Á 2018. Mới đây nhất là chấn thương tại vòng 2 V.League khiến Tuấn Anh bỏ lỡ cả mùa giải 2018.


Tuấn Anh từng chia sẻ: "Nói thật là em không nhớ nhà vì sống xa nhà từ nhỏ, nhưng lại nhớ anh em đồng đội ở HAGL lắm. Bên này vào cuối tuần em đều tìm xem những trận đấu của đội nhà cho đỡ nhớ, nhưng sau đó lại cảm thấy buồn và nhớ nhiều hơn. Em nhớ sân cỏ và thèm cảm giác được xỏ giày ra sân quá anh ạ. Mấy ngày qua em toàn mơ thấy mình được ra sân thi đấu. Chẳng hiểu sao vận đen cứ mãi đeo bám em như thế, chẳng biết lần này nó đã chịu chia tay em chưa.”

Đó là sự nghiệt ngã quá lớn đối với một cầu thủ bóng đá, nếu là ai khác có lẽ họ đã bỏ cuộc, giải nghệ, theo học nghiệp huấn luyện hoặc một công việc gì đó khác. Nhưng Tuấn Anh thì không, cùng sự quan tâm và tạo điều kiện tối đa từ bầu Đức, tiền vệ người Thái Bình vẫn đang nỗ lực chờ ngày trở lại. Nhìn những hình ảnh tập luyện của Tuấn Anh, NHM cũng có thể an tâm phần nào.

Nỗ lực từng ngày, Tuấn Anh sẽ thăng hoa trở lại tại AFF Cup? - 1
Tuấn Anh đã nỗ lực từng ngày để kịp trở lại trước AFF Cup

Theo thông tin mới nhất từ HAGL, Tuấn Anh sẽ trở về nước vào tháng 10 tới đây. Ngoài ra, các bác sỹ Hàn Quốc và CLB HAGL đang phối hợp và nỗ lực hết sức mình để Nhô trở lại thi đấu trước khi AFF Cup diễn ra. Và biết đâu đấy, NHM có thể thấy chàng tiền vệ tài hoa này tung hoành trên sân cỏ Đông Nam Á và đưa bóng đá Việt Nam trở lại ngôi vị số 1 sau 10 năm chờ đợi...

Theo Kiên Lê (Thethao247.vn/Tinnhanhonline.vn)