Thể thao >> Thể thao trong nước

Những sự kiện không thể bỏ lỡ của bóng đá Việt Nam năm 2020: Chờ đợi thêm những kỳ tích mới

Năm 2020 có thể sẽ đánh dấu thêm những đỉnh cao mới dành cho bóng đá Việt Nam với niềm tin đổ về Olympic và World Cup.

VCK U23 châu Á 2020

Mở màn cho bóng đá Việt Nam trong năm 2020 là VCK U23 châu Á diễn ra từ ngày 8/1 đến 26/1 tại Thái Lan. Đến với giải đấu lần này, thầy trò HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu bảo vệ ngôi Á quân để giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Những sự kiện không thể bỏ lỡ của bóng đá Việt Nam năm 2020: Chờ đợi thêm những kỳ tích mới

Khác với năm 2018, U23 Việt Nam sẽ đến Thái Lan dưới vị thế của đội đương kim Á quân, nhận được sự tôn trọng lớn từ đối thủ nhưng khó khăn và áp lực cũng tăng lên bội phần.

Các đối thủ ở vòng bảng của U23 Việt Nam là U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên. Trước đó, Quang Hải và các đồng đội sẽ có màn "tổng duyệt" với U23 Bahrain.

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

Thể hiện phong độ xuất sắc, ĐT Việt Nam đang ngự trị ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm (3 thắng 2 hòa), nơi có sự góp mặt của 5 đội gồm UAE, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Indonesia.

Những sự kiện không thể bỏ lỡ của bóng đá Việt Nam năm 2020: Chờ đợi thêm những kỳ tích mới - 1

8 đội xếp nhất bảng và 4 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất (tổng cộng 12 đội) sẽ giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2023, cũng như vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Cục diện hiện tại đặt thầy trò Park Hang-seo vào thế thuận lợi để đua tranh suất đi tiếp vào giai đoạn cuối cùng - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trước Malaysia (31/3), tiếp đón Indonesia trên sân nhà (4/6) và gặp UAE ở lượt cuối (9/6).

Vòng loại môn bóng đá nữ Olympic 2020

ĐT nữ Việt Nam đã thể hiện sự thống trị tuyệt đối của mình trong năm 2019 tại sân chơi khu vực khi đánh bại đại kình địch Thái Lan để lên ngôi ở cả Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á và SEA Games 30 một cách thuyết phục.

Những sự kiện không thể bỏ lỡ của bóng đá Việt Nam năm 2020: Chờ đợi thêm những kỳ tích mới - 2

Với việc CHDCND Triều Tiên chủ động xin rút lui, cơ hội dành cho thầy trò HLV Mai Đức Chung thêm rộng mở khi chỉ còn chạm trán Hàn Quốc và Myanmar tại bảng A.

Một trong hai vị trí dẫn đầu bảng đấu là điều nằm trong tầm tay để lọt vào bán kết tranh vé dự Olympic 2020. Lượt trận này đá theo thể thức lượt đi và về trong hai ngày 6/3 và 11/3.

VCK U19 Châu Á 2020

Việc U19 Việt Nam giành hạng 4 tại VCK U19 châu Á 2016 để có vé dự FIFA U20 World Cup 2017 được xem là kỳ tích vĩ đại của bóng đá nước nhà. Lần đầu tiên trong lịch sử, một đội tuyển bóng đá 11 người đặt chân đến sân chơi lớn nhất thế giới, ước mơ của hàng trăm thế hệ cầu thủ Việt. Năm nay, thế hệ U19 Việt Nam được kỳ vọng tái hiện thành tích khi được dẫn dắt bởi "phù thuỷ trắng" Philippe Troussier.

Vòng chung kết U19 Châu Á 2020 sẽ được tổ chức tại Uzbekistan từ 14/10-31/10, trong đó Đông Nam Á có 4 suất tham dự giải đấu năm sau gồm U19 Việt Nam, U19 Lào, U19 Campuchia và U19 Indonesia.

AFF Cup 2020

Giải đấu lớn cuối cùng trong năm 2020 của ĐT Việt Nam chính là AFF Suzuki Cup - giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo đang là đương kim vô địch. Hàng triệu NHM đều mong chờ ĐT Việt Nam sẽ bảo vệ thành công chức vô địch và tiếp tục sự thống trị tại Đông Nam Á.

Những sự kiện không thể bỏ lỡ của bóng đá Việt Nam năm 2020: Chờ đợi thêm những kỳ tích mới - 3

Năm 2019 khép lại với tấm huy chương Vàng SEA Games của U22 Việt Nam, liệu năm 2020, đội tuyển Việt Nam có thể kết thúc năm dương lịch bằng chức vô địch AFF Cup 2020?

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nhung-su-kien-khong-the-bo-lo-cua-bong-da-viet-nam-nam-2020-cho-doi-them-nhung-ky-tich-moi-d68170.html?demo